Cùng với cả nước, sáng 4/3, thanh niên tỉnh Đồng Nai, Thái Nguyên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2026.
Tại tỉnh Đồng Nai, tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, động viên chiến sĩ tại Đồng Nai lên đường nhập ngũ. Ảnh: Lê Xuân/TTXVN
Năm 2026, tỉnh Đồng Nai hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; tỷ lệ thanh niên tình nguyện đạt trên 76%; trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học đạt trên 20%; có 94 đảng viên tình nguyện nhập ngũ. Điều này không chỉ phản ánh chất lượng tuyển quân được nâng lên mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân và niềm tự hào của tuổi trẻ Dồng Nai với quê hương, đất nước.
Người mẹ tiễn con trai lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Lê Xuân/TTXVN
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết, thanh niên lên đường nhập ngũ hôm nay là những người ưu tú, những người con của quê hương Đồng Nai sẵn sàng khoác lên mình màu áo lính, tiếp bước truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức tuyển chọn công khai, dân chủ, đúng luật; cảm ơn các gia đình đã động viên con em hăng hái lên đường làm nhiệm vụ.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai mong các thanh niên giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; chấp hành nghiêm kỷ luật, ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt; đoàn kết, yêu thương đồng đội, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Dù ở bất cứ đơn vị nào, hãy luôn tự hào mình là người con của Đồng Nai anh hùng, đoàn kết, nghĩa tình và trách nhiệm.
Các chiến sĩ ở Đồng Nai hăng hái lên đường thực hiện nghĩ vụ quân sự năm 2026. Ảnh: Lê Xuân/TTXVN
Đại diện cho những người trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026, thanh niên Đào Anh Tuấn hứa luôn giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng của địa phương; cùng nhau đoàn kết, tiến bộ, vượt qua khó khăn để hòa nhập và thích nghi với cuộc sống trong môi trường Quân đội, Công an; ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định của đơn vị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu lập nhiều thành tích đáp lại sự tin tưởng của lãnh đạo địa phương, công ơn sinh thành, dưỡng dục của gia đình, cha mẹ.
Những năm qua, tỉnh Đồng Nai luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng được nâng cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân và truyền thống yêu nước. Trong số đó, nhiều thanh niên trưởng thành trong môi trường quân ngũ, được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành những sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ Công an nhân dân.
Lễ giao, nhận quân năm nay của tỉnh Thái Nguyên được tổ chức tại 8 địa điểm gồm: Quảng trường Võ Nguyên Giáp (phường Phan Đình Phùng); Quảng trường Vạn Xuân (phường Vạn Xuân); Sân vận động Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Đức Xuân (phường Đức Xuân); Trung tâm Văn hóa Chợ Rã (xã Chợ Rã); Ban Chỉ huy Quân sự xã Chợ Đồn; Sân vận động Phú Lương (xã Phú Lương); Sân vận động Võ Nhai (xã Võ Nhai) và Quảng trường 27/7 (xã Đại Phúc).
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN
Để đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng tân bình, từ nhiều tháng qua, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở của tỉnh đã vào cuộc đồng bộ, phát huy trách nhiệm của từng tổ chức, địa phương. Các bước rà soát nguồn, sơ tuyển, khám sức khỏe, xét duyệt chính trị, chốt quân số… được thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng luật, từng khâu đều được kiểm tra, giám sát nghiêm túc, bảo đảm công bằng, minh bạch.
Điểm mới trong mùa tuyển quân năm nay là việc các xã thực hiện “tròn khâu” ngay từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, chất lượng tuyển quân tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ công dân có sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt trên 51%; hơn 81% công dân có trình độ trung học phổ thông, nhiều công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Đáng chú ý, trong số các công dân được gọi nhập ngũ, có trên 30% tình nguyện viết đơn nhập ngũ...
Tại Lễ giao nhận quân ở Quảng trường Võ Nguyên Giáp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn xác định công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác tuyển quân được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng; chất lượng tân binh ngày càng được nâng lên. Nhiều chiến sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ đã trưởng thành, tiếp tục đóng góp tích cực cho địa phương và đất nước.
Hơn 3.300 tân binh của tỉnh Thái Nguyên nô nức lên đường nhập ngũ. Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên mong muốn mỗi tân binh sẽ xác định rõ trách nhiệm, giữ vững tinh thần yêu nước, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, công an, ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, quân sự, nghiệp vụ; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng; phát huy truyền thống quê hương Thái Nguyên anh hùng, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ bản lĩnh, mẫu mực, trách nhiệm...
Ông Trịnh Xuân Trường đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình có con em nhập ngũ. Các đơn vị nhận quân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với gia đình và địa phương trong quản lý, giáo dục, rèn luyện chiến sĩ mới, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí nhanh chóng hòa nhập môi trường, trưởng thành và cống hiến...
Theo kế hoạch, sau khi nhập ngũ, các tân binh của tỉnh Thái Nguyên được giao về các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 và Công an tỉnh.