05:19 30/05/2017

Quan tâm chăm lo cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày Quốc tế thiếu nhi

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, nhiều địa phương, ban ngành đoàn thể đã tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ, nhất là những trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều 30/5, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu cùng đoàn công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2.

Hơn 330 phần quà (trị giá 600.000 đồng/phần) đã được bà Nguyễn Thị Thu trao tặng tận giường bệnh cho các bệnh nhi đang điều trị tại các bệnh viện này. Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Nguyễn Thị Thu động viên, chúc các bệnh nhi mau khỏe mạnh để được về nhà và đến trường; đồng thời động viên tinh thần, căn dặn các y, bác sỹ tiếp tục hoàn thành tốt việc chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhi.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu tặng quà cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy/TTXVN.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu cho biết, ngoài việc tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em thiếu nhi, những năm qua Thành phố cũng chú trọng đến việc chăm lo cho trẻ em đang điều trị bệnh tại các bệnh viện nhân ngày Quốc tế thiếu nhi để các cháu có được niềm vui chung giống như bạn bè cùng trang lứa thông qua các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà. Bên cạnh đó, Thành phố kêu gọi các nhà hảo tâm tặng suất ăn, đồ chơi, kinh phí…,̉ góp phần chia sẻ bớt khó khăn với các gia đình có con em đang điều trị tại các bệnh viện, đặc biệt là những bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo.

Chị Nguyễn Thị Phương Lan có con đang điều trị bệnh ung thư máu tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là lần thứ 2 con của chị đón Tết Thiếu nhi trong bệnh viện. Được nhận quà từ lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố, cả 2 mẹ con rất vui vì mặc dù đang nằm viện nhưng cháu vẫn nhận được quà, được mọi người quan tâm và yêu thương.

Trước đó, trong 2 ngày 27 và 28/5, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen đã diễn ra Ngày hội chăm sóc sức khỏe trẻ em, thu hút gần 10.000 trẻ em và phụ huynh tham gia. Tại ngày hội, các thiếu nhi được khám bệnh, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí bởi đội ngũ bác sỹ từ các bệnh viện lớn của thành phố. Bên cạnh hoạt động khám bệnh, các cháu còn được tặng quà và tham gia các trò vui chơi giải trí, thưởng thức biểu diễn văn nghệ. Đặc biệt năm nay, Ngày hội còn tập trung chăm sóc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như nhiễm HIV, khuyết tật, sống trong các nhà mở, mái ấm...

Cũng trong ngày 30/5, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị “Triển khai Luật Trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”, đồng thời trao quà, học bổng cho các thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Ban tổ chức trao học bổng cho các em thiếu nhi. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 1.000 trẻ bị xâm hại tình dục. Vì vậy, tạo môi trường an toàn cho trẻ em sống, phát triển toàn diện rất cần sự chung tay của toàn cộng đồng xã hội. Riêng tại tỉnh Khánh Hòa, năm 2016, Công an tỉnh đã tiếp nhận tố giác 41 trường hợp xâm hại tình dục trẻ em, khởi tố 22 vụ, chuyển Viện Kiểm sát tỉnh đề nghị truy tố 17 vụ, đang giải quyết các vụ còn lại.

Để nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em tại cộng đồng, các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa dưới các hình thức phong phú, sinh động nhằm tuyên truyền, tư vấn, rèn kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em trong và ngoài nhà trường.

Tỉnh yêu cầu các thành phố, huyện, thị xã, đoàn thể xã hội, gia đình tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em thông qua những hoạt động như đào tạo, tổ chức bơi lội phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn giao thông, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em…; nâng cao nhận thức của cán bộ chuyên trách, gia đình về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; tăng cường giám sát tại cộng đồng về các chính sách liên quan đến trẻ em…

Dịp này, Ban tổ chức trao 150 suất quà, 120 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên đạt thành tích cao trong học tập trên địa bàn tỉnh.

Nhân Tháng hành động vì trẻ em, ngày Quốc tế thiếu nhi, Công đoàn các ngành của huyện, thị xã, thành phố tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu nhi. Từ ngày 30/5 đến ngày 1/6, Công ty cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang tổ chức Tết thiếu nhi cho trẻ em khuyết tật đến từ 24 tỉnh, thành cả nước.

Đinh Hằng - Phan Sáu (TTXVN)