11:23 04/11/2016

Quân nổi dậy nã rocket vào tuyến đường sơ tán ở Aleppo

Một quả rocket của phiến quân đã phóng xuống gần xe cứu thương đỗ bên đường, khiến một phóng viên kênh truyền hình Syria bị thương.

Khói bốc lên sau một vụ đánh bom liều chết nhằm vào vị trí quân đội Chính phủ ở phía tây Aleppo, Syria ngày 3/11. Ảnh: AP/TTXVN

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA ngày 4/11 đưa tin lực lượng nổi dậy đã nã 7 quả rocket nhằm vào 1 trong 8 tuyến hành lang sơ tán ở phía Đông thành phố Aleppo được quy định trong quá trình thực hiện ngừng bắn nhân đạo do Nga và Chính phủ Syria tuyên bố đơn phương.

Theo nguồn tin trên, các quả rocket đã nã trúng tuyến đường Castell dẫn đến miền Bắc Syria từ Aleppo. Một quả rocket đã rơi xuống gần xe cứu thương đỗ bên đường, khiến một phóng viên kênh truyền hình Syria bị thương.

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo vụ việc đã khiến 2 binh sĩ nước này bị thương nhẹ, song không đe dọa tính mạng.
Lệnh ngừng bắn kéo dài 10 giờ đã có hiệu lực từ sáng 4/11 ở khu vực phía Đông thành phố Aleppo. Đây là lệnh "ngừng bắn nhân đạo" thứ 2 do Nga và chính phủ Syria thực hiện nhằm tạo điều kiện cho dân thường và các tay súng nổi dậy rút khỏi các khu vực do các nhóm nổi dậy chiếm giữ ở Aleppo. Tuy nhiên, theo SANA, quân nổi dậy đã ngăn người dân rời khỏi các khu vực này. Trước đó, tháng 10 vừa qua, Nga và Chính phủ Syria cũng đã tuyên bố đơn phương ngừng bắn 3 ngày, song không đạt mục đích người dân rút khỏi các khu vực do quân nổi dậy kiểm soát cũng như thúc đẩy các tay súng nổi dậy rút khỏi thành phố.

Những tháng gần đây, quân đội Syria đã tiến hành bao vây khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở Aleppo, kêu gọi các tay súng tự nguyện đầu hàng hoặc rời khỏi thành phố đến các khu vực thuộc kiểm soát của quân nổi dậy ở tỉnh Idlib. Giới quan sát nhận định Aleppo sẽ là chiến trường quyết định và bên nào chiến thắng sẽ định đoạt các điều kiện để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, do tất cả các nhóm được các cường quốc khu vực và quốc tế hậu thuẫn đều tập trung tại tỉnh này. 

Theo Liên hợp quốc, khoảng 250.000 dân thường bị mắc kẹt ở khu vực phía Đông Aleppo.

Liên quan cuộc khủng hoảng Syria, cùng ngày 4/11, đặc phái viên của Trung Quốc về vấn đề Syria Giải Hiểu Nham tuyên bố Trung Quốc sẽ mở rộng sự can dự của nước này vào những nỗ lực chính trị nhằm chấm dứt giao tranh ở Syria, song giới hạn tham gia trực tiếp ở mức cung cấp viện trợ nhân đạo.

Ông Giải Hiểu Nham cũng hối thúc Mỹ và Nga nối lại các cuộc đối thoại, chưa đầy 1 tuần sau khi giới chức Nga khẳng định tiến trình chính trị sẽ "bị hoãn vô thời hạn". Trả lời báo giới ở Bắc Kinh, ông Giải Hiểu Nham nhấn mạnh: "Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định vấn đề này chỉ có thể được giải quyết thông qua giải pháp chính trị và các biện pháp quân sự sẽ không mang lại kết quả. Chúng tôi kêu gọi Mỹ và Nga nỗ lực nối lại tham vấn về lệnh ngừng bắn". Ông Giải Hiểu Nham cũng cho rằng Trung Quốc có thể là một đối tác "có giá trị và được tin cậy" trong các cuộc đối thoại đa phương.

TTXVN/Tin Tức