04:15 24/04/2015

Quần nhau hơn 6 giờ với giặc lửa, bảo vệ rừng ven Sài Gòn

Vật lộn, chiến đấu ngọn lửa hơn 6 giờ, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh và Đội chữa cháy Khu vực 1 đã bảo vệ được khu rừng phòng hộ Láng Le cũng như khu ươm giống cây trồng thành phố (huyện Bình Chánh, TPHCM).

Hơn 60 lính cứu hỏa và gần 10 xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh và Đội chữa cháy Khu vực 1 đã vật lộn, chiến đấu ngọn lửa hơn 6 giờ để bảo vệ khu rừng phòng hộ Láng Le cũng như khu ươm giống cây trồng thành phố (huyện Bình Chánh, TPHCM).

Cháy lớn khu vực đất dự án Sing – Việt, đường Trần Đại Nghĩa (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh).


Vụ cháy xảy ra vào lúc 12h trưa ngày 23/4. Ngay khi nhận được tin báo cháy lớn ở khu vực đất dự án Sing – Việt, đường Trần Đại Nghĩa (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh đã điều 6 xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa với sự chi viện của Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 1. Tuy nhiên, đám cháy bùng phát dữ dội bao trùm cả khu vực rộng lớn và có nguy cơ đe dọa đến hàng chục hộ dân sống gần khu vực trên.

Các chiến sĩ đã phải chia ra nhiều hướng tiếp cận hiện trường đám cháy để phun nước. Sau hơn 6 tiếng tích cực dập lửa, đám cháy đã được khống chế, không lan vào khu rừng phòng hộ rộng hàng chục ha gần đó.

Cũng trong buổi trưa cùng ngày, một đám cháy khác đã xảy ra tại khu đất trống rộng hàng ngàn mét vuông trên đường Mai Chí Thọ (quận 2). Do thời tiết nắng nóng, kèm theo gió, ngọn lửa lan nhanh và bùng phát dữ dội. Lực lượng chữa cháy đã huy dộng xe nước đến hiện trường dập lửa, cô lập đám cháy.


Tin, ảnh: Lê Linh (TTXVN)