03:10 07/03/2018

Quân khu 7 tổ chức giao nhận quân nhanh gọn, an toàn, đúng luật

Sáng 7/3, các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7 (gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận) đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018 nhanh, gọn, an toàn, đúng luật.

Lễ giao nhận quân của tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Được sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy và chính quyền địa phương cùng sự tham gia của cả hệ thống chính trị, công tác tuyển chọn, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2018 đã đạt những kết quả tích cực, đảm bảo tính công khai, chặt chẽ, đúng quy trình, dân chủ. Trong số thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt này, số thanh niên tốt nghiệp Trung học phổ thông tăng 8,8% so với năm 2017; trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm khoảng 22%; thanh niên là đảng viên hơn 3%; thanh niên đang công tác tại cơ quan Nhà nước chiếm 0,76%.   

Tại điểm giao nhận quân điểm của Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ở Quận 2, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã động viên, dặn dò các thanh niên lên đường nhập ngũ phát huy tinh thần yêu nước, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ trong rèn luyện và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trước đó, ngày 6/3, tại 109 quận, huyện, thành phố thuộc các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 đã diễn ra Hội trại tòng quân nhằm động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Xuân Khu (TTXVN)