02:12 28/02/2021

Quân khu 2 hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân đợt 1

Với phương châm “Chia tay tại nhà, tiễn đưa tại xã, thực hành giao quân tại huyện”, bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, ngày 28/2, thanh niên các dân tộc trên địa bàn 4 tỉnh thuộc Quân khu 2 gồm Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang đã hăng hái lên đường nhập ngũ đợt 1 năm 2021.

Theo kế hoạch, công tác giao, nhận quân của các địa phương trên địa bàn Quân khu 2 năm 2021 được tiến hành làm 2 đợt: Đợt 1 vào ngày 28/2, gồm các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái; đợt 2 vào ngày 3/3, gồm các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.

Chú thích ảnh
Các tân binh huyện Tam Nông, Phú Thọ, trong ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN.

Đợt 1, lễ giao, nhận quân trên địa bàn các tỉnh trong Quân khu trên diễn ra trang trọng, bảo đảm nhanh gọn, an toàn, gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, công dân nhâp ngũ có tuổi đời từ 18 đến 21 tuổi chiếm gần 85%; có sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm hơn 70%; có trình độ THPT chiếm hơn 65%; có trình độ cao đẳng, đại học chiếm hơn 0,21%; 100% là đoàn viên; đảng viên chiếm hơn 0,3% tổng số thanh niên nhập ngũ.

Để đảm bảo phòng, dịch COVID-19 ở mức cao nhất, trước ngày lễ giao nhận quân, các địa phương đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế thấp nhất số lượng người thân đưa, tiễn; đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch; giám sát chặt chẽ thanh niên nhập ngũ nhằm ngăn ngừa, không để lây nhiễm dịch. Tất cả 4 tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm an toàn, tạo được khí thế cho tân binh hăng hái lên đường, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2021, trên địa bàn Quân khu 2, số thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ chiếm hơn 30%; thanh niên nhập ngũ có tuổi đời từ 18-24 tuổi đạt trên 98%; trình độ THPT, cao đẳng, đại học chiếm trên 60%; 100% là đoàn viên; đảng viên chiếm 0,3% tổng số thanh niên nhập ngũ.

Đào An - Trung Hiếu (TTXVN)