02:13 24/02/2017

Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) mạnh tay với vi phạm lấn chiếm vỉa hè

Trong khi vấn đề vỉa hè đang khá "nóng" tại TP Hồ Chí Minh, thì tại Hà Nội, có một "điểm sáng" về trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Trong gần 1 tháng qua, các phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm duy trì lực lượng thường xuyên để nhắc nhở các cửa hàng kinh doanh, khách mua hàng không lấn chiếm vỉa hè.

Theo ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, tiếp nối kết quả đã đạt được trong 3 năm (2014-2016) thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị", ngay từ đầu năm 2017, quận Hoàn Kiếm đã đẩy mạnh ra quân tập trung xử lý các vi phạm kinh doanh buôn bán, để vật liệu xây dựng, để phương tiện lấn chiếm vỉa hè, lòng đường....


Các lực lượng chức năng của quận xử lý xóa bỏ các điểm và tụ điểm phức tạp về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận, đảm bảo 12 tuyến phố chính, 20 tuyến phố văn minh đô thị.


Ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức trên một số tuyến trục chính của quận Hoàn Kiếm:

Công an quận Hoàn Kiếm xử lý xe trên vỉa hè sai quy định.

Lực lượng chức năng thường xuyên đi nhắc nhở hộ kinh doanh, khách mua hàng để xe đúng quy định.

Trục phố Hàng Đào đã trở nên phong quang hơn, khách du lịch có chỗ đi bộ trên vỉa hè.

Trên tuyến phố Hàng Bông, vỉa hè thông thoáng hơn cho người đi bộ,  tuy nhiên vẫn còn xe máy đỗ trên hè và lòng đường.

Ở những tuyến phố có vỉa hè rộng, các xe cũng để ngay ngắn trong vạch trắng.

Để duy trì trật tự văn minh đô thị, công an và dân phòng lập điểm chốt thường trực để nhắc nhở, tuyên truyền, vận động.

Clip vỉa hè dành cho người đi bộ tại quận trung tâm Thủ đô:



XC