Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã bước vào một kỷ nguyên hợp tác mới trên tất cả các lĩnh vực, vượt ra ngoài lĩnh vực kinh tế. Đây là nhận định của ông Kwon Sung Taek, Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế và Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA), khi trả lời phỏng vấn của tờ Kinh tế AJU số ra ngày 21/8 về chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hàn Quốc và tầm quan trọng của giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Ông Kwon Sung Taek lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Seoul. Ảnh: Trường Giang/PV TTXVN tại Hàn Quốc
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chủ tịch KOVECA cho rằng đây có thể được coi là chuyến thăm thành công nhất từ trước đến nay. Ông Kwon Sung Taek nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Tô Lâm là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương. Ông cho biết: “Hơn bất kỳ vị tổng thống nào khác, Tổng thống Lee Jae Myung mong muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp nhất có thể với Việt Nam”. Tổng thống Hàn Quốc đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc tích cực đóng góp vào “kỳ tích sông Hồng” bằng cách chia sẻ với Việt Nam những kinh nghiệm đầu tiên của Hàn Quốc khi kiến tạo “kỳ tích sông Hàn".
Chủ tịch KOVECA cũng bày tỏ kỳ vọng: "Dựa trên sự hiểu biết chung này giữa hai nhà lãnh đạo, hai nước đã bước vào một kỷ nguyên hợp tác mới trên tất cả các lĩnh vực, vượt ra ngoài lĩnh vực kinh tế. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo không chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ ngoại giao. Đây sẽ là bước ngoặt cho sự phát triển và thịnh vượng chung của cả hai nước, được xây dựng trên nền tảng cải cách, thay đổi và đổi mới, vì hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á".
Theo ông Kwon Sung Taek, sự kiện "Gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc" do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hàn Quốc là một khoảnh khắc biểu tượng, thể hiện tầm quan trọng của giao lưu nhân dân. Chính phủ Việt Nam nhận thức rõ rằng giao lưu là cần thiết không chỉ trong khu vực công mà còn ở cấp độ khu vực tư nhân. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hàn Quốc không chỉ là vinh dự lớn lao cho hơn 300.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc, mà còn là món quà quý giá dành cho hàng triệu người Hàn Quốc yêu mến Việt Nam và mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam.
Được thành lập vào năm 2013, KOVECA đã trở thành trung tâm của hoạt động giao lưu tư nhân thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế, đóng góp xã hội và quản lý khủng hoảng. Ban đầu, KOVECA tập trung vào việc tăng cường hiểu biết về Việt Nam thông qua các diễn đàn. Sau đó, KOVECA đã quảng bá văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc bằng cách tổ chức các lễ hội văn hóa Việt Nam và Triển lãm ảnh di sản văn hóa Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO). Đáng chú ý, đây là tổ chức Hàn Quốc đầu tiên đăng cai tổ chức sự kiện "Giỗ Tổ Hùng Vương" tại Hàn Quốc.
Từ năm 2018, KOVECA đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh tế. Trong cùng năm, KOVECA đã tổ chức các diễn đàn kinh tế và hội thảo kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hàn Quốc, đóng vai trò là cầu nối giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp hai nước.
KOVECA cũng liên tục tham gia vào các hoạt động đóng góp xã hội tại Việt Nam, bao gồm xây dựng nhà ở, cung cấp dịch vụ y tế và học bổng. Đáng chú ý, trong đại dịch COVID-19, KOVECA đã đóng vai trò là cầu nối giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, các công ty Hàn Quốc, chính quyền địa phương và Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia, tạo điều kiện cho nhiều hoạt động hỗ trợ khác nhau.
Ông Kwon Sung Taek cho biết KOVECA tích cực chào mừng năm lịch sử 2025 của Việt Nam với các mốc kỷ niệm lớn như: 50 năm Thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Chủ tịch Kwon Sung Taek, nhân dịp kỷ niệm 33 năm quan hệ ngoại giao Hàn Quốc - Việt Nam, KOVECA đang tích cực chuẩn bị một hội thảo và triển lãm đặc biệt về sự lãnh đạo xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với triển lãm lần này, KOVECA hy vọng có thể chia sẻ tinh thần và cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh với xã hội Hàn Quốc và qua đó, góp phần tăng cường quan hệ giao lưu và sự hiểu biết giữa hai nước. Triển lãm sẽ trưng bày các tác phẩm điêu khắc ánh sáng của nghệ sĩ Bùi Văn Tự về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình hữu nghị, hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam.