Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tối 9/9, tại Berlin, Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - CHLB Đức.
Đại sứ Nguyễn Đắc Thành và Phu nhân cùng trên 200 khách mời làm lễ chào cờ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa/PV TTXVN tại Đức
Trên 200 khách mời, trong đó có Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow; Tổng vụ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Đức Frank Hartmann; các đại sứ, đại biện nhiều nước tại Berlin, ngoại giao đoàn và nhiều đại diện hội đoàn người Việt ở khắp nơi trên nước Đức, đã tham dự Lễ kỷ niệm.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Hartmann đã nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Không gì quý hơn độc lập, tự do" đã trở thành chân lý. Câu nói này vẫn đúng cho đến ngày nay, vẫn giữ nguyên giá trị cấp bách trước chủ nghĩa vị kỷ dân tộc đang trỗi dậy, căng thẳng địa chính trị, sự can thiệp và thông tin sai lệch, khủng hoảng quốc tế, và chiến tranh.
Tự do và độc lập cũng đồng nghĩa với cơ hội lựa chọn và duy trì quan hệ đối tác một cách độc lập. Theo ông Hartmann, năm 2025 đánh dấu hai kỷ niệm: 80 năm độc lập và 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức. Quan hệ Việt Nam - Đức đã thay đổi nhiều kể từ năm 1975 và ngày càng bền chặt hơn.
Mối liên kết ngoại giao đã trở thành một mạng lưới dày đặc: Quan hệ đối tác kinh tế, hợp tác giáo dục và kết nghĩa thành phố… Ngoài ra, còn phải kể đến cộng đồng người Việt tại Đức hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại và đồng thời xây dựng cầu nối với quê hương.
Ông Hartmann cũng đề cập đến "chương tiếp theo" trong quan hệ hai nước là đưa quan hệ Đối tác Chiến lược lên một tầm cao mới. Ông khẳng định 80 năm độc lập của Việt Nam đồng nghĩa với 80 năm của lòng dũng cảm, sự kiên trì và khả năng không ngừng đổi mới bản thân. 50 năm quan hệ Việt Nam - Đức đồng nghĩa với 50 năm đối thoại, tôn trọng và tin cậy.
Đại sứ Nguyễn Đắc Thành phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Phương Hoa/PV TTXVN tại Đức
Trong diễn văn kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành cho biết ngày 23/9/1975, Việt Nam và CHLB Đức chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Nền tảng của mối quan hệ Việt - Đức đã có từ mối giao lưu đối ngoại nhân dân độc đáo từ nhiều thập kỷ trước.
Vào những năm đầu thế kỷ XX, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sinh sống tại Berlin. Năm 1957, trên cương vị Chủ tịch Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người đã đi thăm chính thức CHDC Đức. Từ giữa thế kỷ trước, hàng vạn cán bộ, chuyên gia, kỹ sư, lưu học
Trên nền tảng giao lưu xã hội sâu sắc đó, trong 50 năm qua mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Đức đã có sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện. Năm 2011 hai nước đã ký Tuyên bố Hà Nội về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt - Đức vì tương lai. Kế hoạch hành động chiến lược Việt Nam - Đức giai đoạn 2023-2025 xác định 5 lĩnh vực hợp tác ưu tiên gồm Tăng cường cam kết duy trì trật tự dựa trên luật lệ và mở rộng quan hệ trong lĩnh vực chính sách an ninh; Làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế và thúc đẩy kết nối, năng lượng và chuyển đổi số; Thiết lập quan hệ đối tác đầy triển vọng về khí hậu, năng lượng và môi trường; Tăng cường quan hệ trong lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Tăng cường giao lưu nhân dân.
Đức hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) và lớn thứ 12 trên thế giới; và là Đối tác đầu tư châu Âu lớn thứ 4 của Việt Nam. Hai bên đang tích cực thúc đẩy hợp tác lao động, đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu cao về nguồn nhân lực kỹ năng cho các doanh nghiệp và địa phương tại Đức.
Theo Đại sứ Nguyễn Đắc Thành, mối quan hệ song phương Việt Nam - Đức trở nên đậm đà hơn nhờ cộng đồng người Việt tại Đức. Các hoạt động nghệ thuật, triển lãm, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống… do cộng đồng người Việt tổ chức không chỉ quảng bá hình ảnh đất nước, bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam, mà còn là những điểm nhấn đẹp đẽ, tô điểm thêm cho bức tranh đầy màu sắc đa dạng của nhiều địa phương tại Đức nói chung và thủ đô Berlin nói riêng.
Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành cũng đề nghị chính phủ và các bộ, ngành liên bang của Đức và thành phố Berlin tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu hơn, thành công hơn và tích cực đóng góp vào xã hội Đức, trở thành cầu nối quan trọng giữa hai nước.
Đại sứ Nguyễn Đắc Thành (đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm với các đại sứ khách khách mời tham dự kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa/PV TTXVN tại Đức
Đại sứ Nguyễn Đắc Thành tin tưởng quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Đức vì tương lai sẽ ngày càng phát triển, góp phần vào hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo.
Về phần mình, Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Ramelow cho rằng Đức và Việt Nam có rất nhiều khác biệt nhưng lịch sử hai nước lại có những nét tương đồng bất ngờ và phức tạp. Hai nước đều có lịch sử bị chia cắt và đều được thống nhất. Việt Nam và Đức còn tương đồng trong quản trị phát triển, tạo ra hoà bình, ổn định bên trong để phát triển ra bên ngoài. Các dự án hợp tác giữa hai nước cho thấy hai bên cùng nắm tay nhau và cùng hướng về phía trước, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.