02:10 03/02/2015

Quan hệ Trung-Nga, Trung-Ấn vào giai đoạn phát triển mới

Ngày 2/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần lượt tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavarov và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj đang ở thăm Trung Quốc.

Ngày 2/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần lượt tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavarov và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj đang ở thăm Trung Quốc và tham dự cuộc họp ngoại trưởng ba bên Trung Quốc - Nga - Ấn Độ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) đang trong chuyến thăm Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN.


Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tại buổi tiếp Ngoại trưởng Lavarov, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng trong năm qua, Trung Quốc và Nga cùng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện bước vào giai đoạn phát triển mới, hợp tác trong các lĩnh vực đạt nhiều thành tựu. Năm 2015, lãnh đạo hai nước sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ, thúc đẩy thực hiện nhận thức chung đã đạt được. Hai nước sẽ hợp tác tổ chức tốt Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) dự kiến diễn ra tại Ufa, Nga vào mùa Hè tới.

Ngoại trưởng Lavarov cho rằng hợp tác Nga - Trung giữ vai trò quan trọng đối với việc bảo đảm ổn định, hòa bình thế giới. Nga sẽ cùng với Trung Quốc tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Chiến tranh Thế giới Thứ hai, cùng bảo vệ tôn chỉ và nguyên tắc hiến chương Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj (trái). Ảnh: AFP/TTXVN.


Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng chuyến thăm của ông tới Ấn Độ tháng 9 năm ngoái đánh dấu quan hệ Trung - Ấn bước vào giai đoạn phát triển mới, nhận thức chung của lãnh đạo hai nước không ngừng được thực hiện, xu thế hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa hai bên rất tốt đẹp. Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh lãnh đạo hai nước cần tiếp tục giữ liên lạc, duy trì phương hướng phát triển đúng đắn quan hệ hai nước. Hai bên phải kiên trì kiểm soát bất đồng giữa hai nước, không để bất đồng ảnh hưởng đến đại cục quan hệ hai nước.

Về phần mình, Ngoại trưởng Swaraj cho rằng chuyến thăm Ấn Độ năm ngoái của Chủ tịch Tập Cận Bình rất quan trọng đối với Ấn Độ, đưa quan hệ Ấn - Trung lên tầm cao mới. Phía Ấn Độ mong muốn Trung Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư vào Ấn Độ, giảm vấn đề mất cân bằng trong thương mại hai nước. Bà Swaraj mong muốn hai bên sẽ tăng cường đối thoại, giải quyết thỏa đáng vấn đề biên giới. Bà Swaraj cũng cho biết, Ấn Độ rất trông đ ợi vào chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Narendra Modi tháng 5 tới và tin t ư ởng chuyến th ăm sẽ đ ạt đư ợc thành quả quan trọng mới.

Cũng trong ngày 2/2, cuộc họp lần thứ 13 Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Nga và Ấn Độ đã diễn ra tại Bắc Kinh. Kết thúc cuộc họp, ba bên đã ra thông cáo chung gồm 30 điểm, trong đó nhấn mạnh, là các quốc gia có ảnh hưởng quan trọng trong khu vực và quốc tế và là các nước thị trường mới nổi, sự hợp tác giữa ba nước sẽ phát huy tác dụng tích cực đối với việc bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực và quốc tế, thúc đẩy phồn vinh và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.


TTXVN/Tin Tức