08:22 18/08/2012

Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản tiếp tục căng thẳng

Ngày 18/8, Trung Quốc đã trao công hàm phản đối cho Nhật Bản trong bối cảnh một số nghị sĩ và thành viên các tổ chức cánh hữu của Nhật Bản có kế hoạch đến vùng biển thuộc quần đảo tranh chấp mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, còn Tokyo gọi là Senkaku.

Ngày 18/8, Trung Quốc đã trao công hàm phản đối cho Nhật Bản trong bối cảnh một số nghị sĩ và thành viên các tổ chức cánh hữu của Nhật Bản có kế hoạch đến vùng biển thuộc quần đảo tranh chấp mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, còn Tokyo gọi là Senkaku.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết nước này đã đề nghị Nhật Bản ngay lập tức dừng hành động nói trên, cho rằng bất cứ hành động đơn phương nào mà Nhật Bản tiến hành trên đảo Điếu Ngư đều là "bất hợp pháp và không có giá trị", đồng thời khẳng định chuỗi đảo không có người ở này là lãnh thổ của Trung Quốc.

Senkaku Hai tàu tuần duyên Nhật Bản áp sát tàu của Trung Quốc. Ảnh: Internet.


Trước đó cùng ngày, một đội tàu chở khoảng 150 người Nhật Bản, trong đó có một số nghị sỹ, đã rời đảo Isigaki (Ishigaki) ở Tây Nam Nhật Bản, để đến quần đảo Senkaku mà theo phía Nhật Bản là thuộc tỉnh Okinawa, trong khi Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.

Nhóm này dự kiến đến quần đảo Senkaku vào sáng sớm 19/8 và tổ chức một số hoạt động, rồi trở về Nhật Bản ngay trong ngày.

Động thái trên diễn ra sau khi ngày 15/8 vừa qua, các lực lượng chức năng Nhật Bản bắt giữ 14 nhà hoạt động người Trung Quốc với lý do "xâm nhập lãnh hải và đổ bộ" lên một hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát.

Ngày 17/8, phía Nhật Bản đã trục xuất những người này sau khi hai bên có những tuyên bố phản đối lẫn nhau xung quanh vụ việc này và khiến quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc trở nên căng thẳng.


TTXVN/Tin tức