Cùng với việc đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, Bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời hủy bỏ việc liệt HTS vào danh sách tổ chức khủng bố, trong bối cảnh chính quyền Trump thực hiện cam kết nới lỏng các biện pháp trừng phạt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa (trái) tại cuộc gặp ở Riyadh, Saudi Arabia ngày 14/5/2025. Ảnh: IRNA/TTXVN
Ngày 24/8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, qua đó thực hiện cam kết của Tổng thống Donald Trump về việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Syria thời kỳ hậu Al-Assad.
Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, Syria không còn phải chịu các lệnh cấm theo Quy định Trừng phạt đối với Chính phủ thuộc Danh sách Khủng bố.
Washington cũng hủy bỏ việc xếp Mặt trận al-Nusrah, còn được gọi là Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), vào diện Tổ chức Khủng bố Toàn cầu bị Chỉ định Đặc biệt (SDGT).
OFAC cũng đưa HTS ra khỏi Danh sách Công dân bị Chỉ định Đặc biệt và Những người bị Phong tỏa Tài sản (SDN List).
Do đó, Giấy phép chung số 25 (GL25), vốn cho phép thực hiện một số giao dịch mà nếu không có giấy phép này sẽ bị cấm do HTS tham gia chính quyền Syria, cũng được thu hồi vì theo OFAC, giấy phép này “không còn cần thiết”.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết quyết định này ghi nhận những “hành động tích cực” và “các cam kết bổ sung” của chính phủ Syria nhằm “tách Syria hoàn toàn khỏi các hành vi khủng bố quốc tế”.
Ông Rubio lưu ý rằng dưới chính quyền mới, Damascus đã thực hiện “những bước đi đáng kể” nhằm chống lại các tổ chức khủng bố ISIS (Daesh), al-Qa'ida, phong trào Hezbollah và các “nhóm liên kết với Iran”, đồng thời chính thức gia nhập Liên minh Toàn cầu chống ISIS vào tháng 11 năm ngoái.
Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng việc xóa bỏ việc liệt Syria vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố sẽ “loại bỏ những rào cản lớn cuối cùng” đối với hoạt động đầu tư của khu vực tư nhân, qua đó tạo thuận lợi cho “quá trình phục hồi kinh tế và tái hội nhập của Syria vào nền kinh tế toàn cầu”.
Trước đó vào ngày 8/7, Tổng thống Trump đã chính thức thông báo với Quốc hội Mỹ về ý định xóa bỏ quy chế này đối với Syria sau cuộc gặp với Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa tại Ankara.
Syria đã nằm trong danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố của Mỹ kể từ năm 1979.
Việc bị Mỹ liệt vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố đã tạo ra những rào cản đáng kể đối với Syria trong việc tiếp nhận hỗ trợ an ninh, thực hiện các giao dịch tài chính và thu hút đầu tư nước ngoài.
HTS từng là một trong những nhóm vũ trang nổi bật nhất chống lại lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến Syria.
Lực lượng này từng do ông Ahmad al-Sharaa lãnh đạo, người sau đó trở thành Tổng thống Syria sau khi chính quyền Al-Assad bị lật đổ.
Sự thay đổi chính sách của Washington diễn ra sau khi chính quyền AlAssad sụp đổ vào tháng 12/2024 và chính quyền của al-Sharaa sau đó triển khai các nỗ lực nhằm ổn định đất nước.
Vào tháng 11 năm ngoái, ông Al-Sharaa đã thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Nhà Trắng, trở thành nhà lãnh đạo Syria đầu tiên tới Nhà Trắng kể từ khi nước này giành độc lập năm 1946.
Chuyến thăm diễn ra sau cuộc gặp trước đó giữa ông al-Sharaa và Tổng thống Trump tại Riyadh (Saudi Arabia) vào tháng 5/2025, không lâu trước khi Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt theo Đạo luật Caesar đối với Syria.
Gần nhất là vào ngày 31/5, ông al-Sharaa đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump thảo luận về quan hệ song phương, các diễn biến an ninh khu vực và những hướng đi nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế khi Syria tiếp tục nỗ lực tái thiết sau sự sụp đổ của chính quyền Bashar al-Assad.
Theo tuyên bố của Phủ Tổng thống Syria, ông al-Sharaa nhấn mạnh rằng việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt còn lại của Mỹ đối với Syria là một bước đi mang tính nền tảng để khôi phục nền kinh tế đất nước và cải thiện điều kiện sống của người dân.
Tổng thống Syria cho biết việc xóa bỏ những hạn chế này sẽ thu hút đầu tư và tạo điều kiện triển khai các dự án phát triển trong những lĩnh vực kinh tế trọng yếu.
Ông Al-Sharaa nhấn mạnh rằng việc ưu tiên các kênh ngoại giao và đối thoại sẽ góp phần củng cố an ninh và hòa bình khu vực, đồng thời giúp ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng.
Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến tại Syria cũng như toàn bộ khu vực, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ổn định trong khi hỗ trợ Syria phục hồi và tái thiết.