02:09 26/02/2011

Quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp

Chiều 25/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tri thức Hàn Quốc Choi Joong Kyung, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Chiều 25/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tri thức Hàn Quốc Choi Joong Kyung, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tri thức Hàn Quốc đã chuyển thư và lời thăm hỏi của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung- Bak đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đồng thời thông báo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về kết quả cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, trong chuyến thăm làm việc lần này, Hàn Quốc mong muốn Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực công nghiệp và hy vọng hai bên sẽ sớm triển khai đề án mô hình Công viên công nghệ. Hiện các địa phương của Hàn Quốc đang thực hiện mô hình này rất hiệu quả. Hàn Quốc sẽ có chương trình khuyến khích các học viên trẻ của Việt Nam sang Hàn Quốc học tập tại các trường công nghệ của Hàn Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh chuyến thăm làm việc của Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tri thức Hàn Quốc Choi Joong Kyung, cho rằng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Việt Nam mong muốn hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa, thực sự là đối tác chiến lược bền vững lâu dài.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh kết quả làm việc giữa Bộ trưởng Choi Joong Kyung với các cơ quan chức năng của Việt Nam, đồng thời đánh giá cao đề án và sẵn sàng hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghiệp. Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng của hai nước sớm bàn bạc, triển khai thực hiện đề án mô hình Công viên công nghệ và đưa sinh viên Việt Nam sang học tập, nâng cao trình độ về công nghệ tại Hàn Quốc.

Trước đó, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Choi Joong Kyung.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp, hai bên đã nâng quan hệ lên tầm đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Hàn Quốc hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật có chất lượng cao, chuyển giao công nghệ hiện đại cho Việt Nam, hợp tác về công nghệ thông tin, phối hợp chặt chẽ triển khai Dự án Trung tâm dữ liệu điện tử Chính phủ Việt Nam mà hai bên đã ký kết…

Bộ trưởng Choi Joong Kyung đánh giá Việt Nam và Hàn Quốc là hai nước có rất nhiều điểm tương đồng; tiềm năng lợi thế để thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai nước còn rất lớn. Bộ trưởng Choi Joong Kyung cho hay, trong thời gian tới, Hàn Quốc sẽ đặc biệt quan tâm đến hoạt động hợp tác đầu tư với Việt Nam trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghiệp sử dụng công nghệ cao, các dự án xây dựng nhà máy điện…

TTN