03:09 06/03/2020

Quân đội Yemen sẵn sàng chiến đấu sau hành động leo thang quân sự của Houthi

Chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn ngày 5/3 tuyên bố nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu sau khi phiến quân Houthi leo thang hoạt động quân sự ở khu vực Đông Bắc nước này.

Chú thích ảnh
Phiến quân Houthi tại thủ đô Sanaa. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tuyên bố được đăng tải trên trang mạng của Bộ Quốc phòng Yemen, một số chỉ huy cấp cao của các lực lượng chính phủ đã nhóm họp và thảo luận về những diễn biến quân sự mới nhất ở Yemen. Tuyên bố nêu rõ việc nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng chính phủ Yemen được thực hiện vài ngày sau khi phiến quân Houthi chiếm giữ tỉnh al-Jawf có vị trí chiến lược ở khu vực Đông Bắc, giáp biên giới với Saudi Arabia. 

Việc phiến quân Houthi giành kiểm soát thị trấn chiến lược Al-Hazm, thủ phủ của tỉnh Al-Jawf, được cho là một diễn biến có thể làm thay đổi cục diện cuộc xung đột kéo dài suốt 5 năm qua tại Yemen.

Yemen rơi vào nội chiến kể từ khi phiến quân Houthi đánh chiếm thủ đô Sanaa cuối năm 2014 và chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi phải lưu vong. Năm 2015, một liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp vào Yemen để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Hadi khôi phục quyền lực. Kể từ cuối tháng 9/2019, Saudi Arabia đã tiến hành các cuộc đàm phán không chính thức với Houthi để giảm bạo lực. Sau một thời gian tạm lắng, bạo lực đã leo thang trở lại ở phía Đông thủ đô Sanaa nằm dưới sự kiểm soát của Houthi, kể từ sau vụ tấn công tên lửa của Houthi nhằm vào một doanh trại của quân chính phủ ở thành phố Marib miền Trung Yemen ngày 18/1 vừa qua khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Văn Khoa (TTXVN)