01:11 08/01/2016

Quân đội Venezuela khẳng định trung thành với Tổng thống Maduro

Lực lượng vũ trang Venezuela ngày 7/1 tuyên bố sẽ trung thành tuyệt đối với Tổng thống Nicolas Maduro trong bối cảnh phe đối lập chiếm đa số tại Quốc hội tìm cách phế truất nhà lãnh đạo này.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino nhấn mạnh tổng thống là người có quyền lực cao nhất của nhà nước được dân bầu, và lực lượng vũ trang Venezuela khẳng định sự trung thành tuyệt đối cũng như ủng hộ vô điều kiện đối với ông Maduro.

Cùng ngày, các nghị sĩ thuộc đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) cầm quyền tại Venezuela đã yêu cầu Tòa án Công lý Tối cao nước này (TSJ) vô hiệu hóa mọi quyết định của Quốc hội mới thành lập hôm 5/1 do phe đối lập chiếm đa số, kể cả trong lĩnh vực lập pháp cũng như chính trị, bao gồm việc tổ chức cho 3 nghị sĩ đối lập tuyên thệ bất chấp lệnh cấm của TSJ.

Trước đó, ngày 6/1, tân Chủ tịch Quốc hội Venezuela Henry Ramos Allup đã tổ chức cho 3 nghị sĩ thuộc liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập tuyên thệ, bất chấp lệnh cấm của TSJ do những người này bị tình nghi gian lận trong bầu cử.

Với động thái được cho là thách thức phe cầm quyền của Tổng thống Nicolas Maduro, phe đối lập muốn có đủ 112 ghế, chiếm 2/3 trong tổng số 167 ghế tại Quốc hội, để có thể giành quyền phế truất tổng thống. PSUV cầm quyền cho rằng việc bổ nhiệm 3 nghị sĩ này đã vi phạm trắng trợn hiến pháp.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Henry Ramos Allup, thuộc MUD, đã bác bỏ yêu cầu của PSUV liên quan tới việc bổ nhiệm 3 nghị sĩ nói trên, đều là nghị sĩ của bang Amazonas. Ông Allup cho rằng Quốc hội mới hoàn toàn có quyền để 3 nghị sĩ này tuyên thệ.

Trước đó, ngày 5/1 vừa qua, 163 nghị sĩ thuộc Quốc hội mới nhiệm kỳ 2016-2021 đã tuyên thệ nhậm chức. Theo kết quả bầu cử quốc hội Venezuela vừa qua, MUD giành được 112 trong tổng số 167 ghế, trong khi PSUV cầm quyền chỉ được 55 ghế. Tuy nhiên, có 4 nghị sĩ chưa thể nhậm chức do vướng vào cáo buộc gian lận kết quả bầu cử quốc hội, trong đó có 3 nghị sĩ thuộc MUD.

Tân Chủ tịch Quốc hội Venezuela Henry Ramos Allup sau khi nhậm chức đã khẳng định sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết trong vòng 6 tháng nhằm thực hiện kế hoạch phế truất Tổng thống Maduro và trả tự do cho những tù nhân từng cầm đầu kích động các vụ bạo lực chống chính phủ hồi đầu năm ngoái khiến 43 người thiệt mạng và làm hàng trăm người bị thương.

TTXVN/Tin Tức