05:17 22/05/2014

Quân đội Ukraine tổn thất lớn trong các cuộc xung đột mới ở miền đông

Ngày 22/5, đụng độ đã xảy ra giữa quân đội của chính quyền Kiev và lực lượng tự vệ địa phương tại thị trấn Volnovaha, cách thành phố Donetsk khoảng 20 km về phía Nam, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

Ngày 22/5, đụng độ đã xảy ra giữa quân đội của chính quyền Kiev và lực lượng tự vệ địa phương tại thị trấn Volnovaha, cách thành phố Donetsk khoảng 20km về phía Nam, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

Xung đột cũng đã xảy ra tại các khu vực gần thành phố Lugansk làm một người chết và hai người bị thương. Giới chức Ukraine cho biết phần lớn thương vong thuộc về phía binh lính chính phủ.    

Binh sĩ và xe tăng quân đội Ukraine chốt tại một điểm kiểm tra ở khu vực miền đông. Ảnh: Itar-tass


Các vụ đụng độ xảy ra trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Ukraine (dự kiến vào ngày 25/5 tới) đã dấy lên quan ngại về khả năng tổ chức cuộc bầu cử này, nhất là trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực miền Đông Ukraine tiếp tục gia tăng. Trước đó, chính quyền lâm thời tại Kiev thừa nhận khó có thể tổ chức bầu cử được tại một số địa điểm ở khu vực miền Đông.   

Cùng ngày, chính quyền tại Kiev đã trả tự do cho phóng viên người Anh Graham Phillips, làm việc cho kênh truyền hình nhà nước RT của Nga. Phillips đã bị lực lượng an ninh Ukraine bắt giữ khi đang tác nghiệp tại một trạm kiểm soát ở phía Đông Nam thành phố Mariupol, miền Đông Ukraine.    

Đây không phải là lần đầu tiên một nhà báo nước ngoài bị lực lượng an ninh Ukraine bắt giữ trong thời gian qua. Mới đây, hai phóng viên của Nga cũng đã bị bắt giữ gần thành phố Kramatorsk. Moskva đã yêu cầu chính quyền tại Kiev ngay lập tức trả tự do cho các phóng viên trên.


TTXVN/Tin tức