04:14 17/04/2014

Quân đội Ukraine tấn công người biểu tình, 3 người thiệt mạng

Quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov ngày 17/4 cho biết xung đột đã nổ ra giữa binh lính Ukraine với những người biểu tình tại một căn cứ quân sự ở thành phố Mariupol ở Đông Nam nước này.

Quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov ngày 17/4 cho biết xung đột đã nổ ra giữa binh lính Ukraine với những người biểu tình tại một căn cứ quân sự ở thành phố Mariupol ở Đông Nam nước này. Quân đội Ukraine đã nổ súng làm 3 người biểu tình thiệt mạng và 13 người bị thương.

Vụ việc xảy ra ngay trước thềm cuộc gặp 4 bên giữa Nga - Mỹ - Liên minh châu Âu - Ukraine nhằm tìm kiếm giải pháp cho khủng hoảng tại quốc gia Đông Âu này.

Quân đội Ukraine đụng độ với người biểu tình ở Kramatorsk,ngày 16/4. Ảnh: Reuters


Trên trang mạng xã hội Facebook, quyền Bộ trưởng Avakov cho biết khoảng 300 người biểu tình có vũ trang và mang theo bom xăng đã tấn công quân đội Ukraine. Ngoài việc nổ súng để giải tán những người biểu tình, các nhân viên an ninh còn bắt giữ 63 người, thu giữ nhiều vũ khí, các thiết bị viễn thông.

Theo ông Avakov, "chiến dịch chống khủng bố" do Tổng thống lâm thời Oleksander Turchinov phát động ngày 14/4, vẫn đang được triển khai với việc tăng cường lực lượng cảnh sát tuần tra và các lực lượng tinh nhuệ khác tại thành phố cảng này.

Đây là những diễn biến mới nhất trong chiến dịch ngăn chặn làn sóng biểu tình và bạo động ở các tỉnh miền Đông Nam do chính quyền lâm thời Kiev tiến hành sau khi xảy ra các vụ tấn công và phong tỏa một số trụ sở chính quyền tại các tỉnh miền Đông Ukraine. Vụ tấn công đẫm máu này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc đàm phán 4 bên diễn ra cùng ngày tại Geneva (Thụy Sĩ). Nga đã cảnh báo nếu quân đội Ukraine dùng vũ lực tấn công những người biểu tình tại khu vực Đông - Nam, cuộc đàm phán sẽ đổ vỡ và có nguy cơ đẩy Ukraine vào cuộc nội chiến.


TTXVN/Tin tức