05:15 04/05/2014

Quân đội Ukraine tấn công Mariupol, Konstantinovka

Quân đội Ukraine hôm nay đã bắt đầu chiến dịch tấn công nhằm vào lực lượng ủng hộ liên bang hóa ở thành phố Mariupol và thị trấn Konstantinovka, đều thuộc miền đông nước này.

Quân đội Ukraine ngày 4/5 đã bắt đầu chiến dịch tấn công nhằm vào lực lượng ủng hộ liên bang hóa ở thành phố Mariupol và thị trấn Konstantinovka, đều thuộc miền đông nước này.

Đài RT (Nga) đưa tin, quân đội đã tiến vào Mariupol và bao vây một tòa nhà chính quyền nơi người biểu tình chống chính phủ đang chiếm giữ. Trong khi đó, phe biểu tình đã lập nhiều chốt chặn, đốt lốp xe để cản đường (Xem video dưới).


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Hàng trăm người biểu tình hiện có mặt bên trong tòa nhà. Những người này cho RT biết, quân đội đã cảnh báo nếu họ không rời đi, thì binh sĩ chính phủ sẽ nã đạn và chiếm lại tòa nhà.

Trong khi đó, một đoàn xe thiết giáp chở quân cũng đã tiến qua các chốt kiểm soát của lực lượng tự vệ địa phương gần thị trấn Konstantinovka thuộc vùng Donetsk. Người ta đã nghe thấy tiếng chuông báo động và tiếng súng vang lên trong thị trấn. Phóng viên RT dẫn báo cáo cho biết, ít nhất 2 người đã thiệt mạng. Quân đội chính phủ đã giành được quyền kiểm soát đài truyền hình địa phương và ngắt mọi kênh phát sóng.

Quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cũng xác nhận về "chiến dịch đặc biệt" tại Konstantinovka và cho biết thêm, một số quân nhân đã bị thương.

Tại Donetsk, khoảng 3.000 người đã tuần hành phản đối thảm kịch khiến hơn 40 người thiệt mạng ở Odessa hôm 2/5. Họ ném đá vào trụ sở Cơ quan an ninh Ukraine, nơi các nhân viên thuộc chính quyền Kiev đã không rút đi từ trước đó.

Thông tin mới nhất từ đài RT cho biết, quân đội Ukraine vừa giành lại quyền kiểm soát đài truyền hình địa phương ở Slavyansk từ tay lực lượng biểu tình đòi liên bang hóa.


T.H (Theo RussiaToday)