05:22 26/05/2014

Quân đội Ukraine không kích giành lại sân bay Donetsk

Chính quyền lâm thời Kiev đã bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải phóng trụ sở và các đường băng của sân bay quốc tế thành phố Donetsk

Một ngày sau cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn tại Ukraine với chiến thắng hầu như đã thuộc về ứng cử viên Petro Poroshenko, ngày 26/5 chính quyền lâm thời Kiev đã bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải phóng trụ sở và các đường băng của sân bay quốc tế thành phố Donetsk bị đại diện của Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk chiếm giữ từ sáng cùng ngày.

Quân đội Ukraine đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở miền đông. Ảnh AFP/TTXVN


Báo chí Ukraine dẫn nguồn người phát ngôn của Tổng tham mưu trưởng chiến dịch, đại tá Aleksey Dmitrashkovsky, cho biết chiến dịch trấn áp trên không bắt đầu vào lúc 13:00 giờ địa phương (17:00 giờ Hà Nội) sau khi phía Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk không thực hiện tối hậu thư về giải phóng sân bay.

Cũng theo nguồn tin này, tham gia chiến dịch có hai máy bay chiến đấu chống tăng SU-25, hai máy bay MiG-29, bốn chiếc Mi-24 và một chiếc Mi-8. Các máy bay chiến đấu đã bắn vào các vị trí đóng quân của lực lượng vũ trang của CH nhân dân tự xưng Donetsk và bắn hạ một dàn pháo cao xạ của lực lượng chiếm giữ. Lực lượng này đã bắn trả, tuy nhiên đã phải rút khỏi sân bay lui về phía ngoại ô, nơi các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra.

Theo tin của ITAR-TASS (Nga) dẫn nguồn lực lượng dân phòng địa phương, một máy bay đổ quân của quân đội Ukraine đã bị bắn hạ. Cả hai bên đều không thông báo về con số thương vong của mình. Phía quân đội Ukraine chỉ khẳng định cuộc tấn công trên không nhằm vào dân thường của thành phố.

Thành phố Donetsk miền Đông Ukraine đã không tham gia cuộc bầu cử ngày 25/5, và trên toàn tỉnh chỉ có 14% cử tri đi bỏ phiếu. Trong một tuyên bố ngay sau khi giành vị trí dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn ngày 25/5, ông Poroshenko cho biết Kiev sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự hiệu quả hơn ở miền Đông Nam Ukraine.


TTXVN/Tin Tức