11:17 25/11/2014

Quân đội Ukraine chế vũ khí mới đối phó lực lượng ly khai

Quân đội Ukraine đang chế tạo những phương tiện chiến đấu mới, được cải tiến từ những chiếc xe tải để bảo vệ binh sĩ của mình trong các cuộc giao tranh tiềm năng với lực lượng ly khai ở miền đông nước này.

Quân đội Ukraine đang chế tạo những chiếc xe tải chiến đấu bọc thép giống như những phương tiện mà người Kurd ở Syria sử dụng chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq (IS) tự xưng. Được biết đến với cái tên Raptor, những chiếc xe tải mới này được trang bị cho lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine để chiến đấu với quân ly khai ở khu vực miền đông.

Có vài phiên bản với loại xe này, mặc dù tất cả chúng đều dựa trên nguyên mẫu là xe tải 6 bánh KrAZ - ngoại trừ việc chúng được bao bọc bởi tấm chắn có khả năng chống được loại đạn súng máy cỡ 7,62mm. Những xe tải này cũng có khả năng chống lại những quả mìn nặng tới 6 kg.

Bên trong một chiếc xe Raptor của quân đội Ukraine.


Bên cạnh đó, Raptor có thể bắn khi đang di chuyển. Loại xe này cũng có khả năng chở tới 24 binh sĩ với trang bị vũ khí đầy đủ. Bên trong xe có cả hệ thống sưởi ấm và điều hòa không khí. "Những chiếc xe trên đã sẵn sàng cho các điều kiện chiến đấu”, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết.

Đây là một ví dụ về việc khả năng ứng biến của quân đội Ukraine trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang gặp nhiều khó khăn hiện nay. Tuy nhiên, những binh sĩ của Ukraine vẫn phải đối mặt với một nguy hiểm lớn nếu lực lượng ly khai tổ chức các cuộc phục kích. 

Ukraine đang lặp lại tình trạng tương tự mà quân đội Mỹ đã trải qua ở Iraq và Afghanistan. Những chiếc xe bọc thép hạng nhẹ Humvee của Mỹ cực kỳ dễ bị tổn thương đối với các chất nổ tự chế, vì vậy Lầu Năm Góc đã phải chế tạo ra hàng nghìn chiếc xe tải bọc thép MRAP.

Nhưng quân ly khai lại đang sở hữu rất nhiều loại vũ khí mà họ chiếm được, từ súng máy đến tên lửa chống tăng và xe tăng T-64. Ngoài ra, họ còn có một số vũ khí hiện đại khác, như súng chống tăng vác vai, súng phóng lựu…

"Không giống như các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông và Bắc Phi, nơi mà súng RPG-7 và các loại súng phóng lựu cũ khác chi phối, cuộc xung đột ở Ukraine đã cho thấy việc sử dụng các loại vũ khí có chất lượng tốt hơn nhiều”, công ty theo dõi và tư vấn vũ trang ARES cho biết trong một báo cáo gần đây.

Raptor có thể sẽ không bảo vệ được tất cả, nhưng đây là một sự khởi đầu. Không có gì ngạc nhiên nếu ngày càng có nhiều trang thiết bị vũ khí hạng nặng xuất hiện ở khu vực Donbass. 


CT (Theo WIB)