05:20 27/05/2014

Quân đội Thái Lan bắt cựu bộ trưởng giáo dục

Chính quyền quân sự Thái Lan ngày 27/5 đã tăng cường an ninh trên cả nước, tuyên bố sẽ thực hiện "các biện pháp kiên quyết" đối với các nhóm vũ trang chống đối cuộc đảo chính hôm 22/5.

Chính quyền quân sự Thái Lan ngày 27/5 đã tăng cường an ninh trên cả nước, tuyên bố sẽ thực hiện "các biện pháp kiên quyết" đối với các nhóm vũ trang chống đối cuộc đảo chính hôm 22/5.


Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với các chỉ huy quân đội khu vực cùng giới chức cảnh sát và an ninh, Trung tướng Teerachai Nakvanich, Tư lệnh quân khu 1 giám sát thủ đô Bangkok, cho biết Hội đồng gìn giữ hòa bình và trật tự quốc gia sẽ thực hiện các biện pháp mạnh chống các nhóm phản đối đảo chính. Ông Teerachai nêu rõ quân đội sẽ "sử dụng các biện pháp thông thường với những người biểu tình, và các biện pháp kiên quyết với các nhóm vũ trang".


Ông Teerachai cũng cho biết các lãnh đạo của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài - lực lượng Áo đỏ ủng hộ Thủ tướng bị phế truất Yingluck Shinawatra  - vẫn đang bị quân đội giam giữ từ hôm 17/5.


Trong khi đó, phát ngôn viên của chính quyền quân sự Thái Lan, Đại tá Winthai Suvaree  cho biết bà Yingluck và các quan chức trong chính phủ của bà cũng như các lãnh đạo biểu tình chống chính phủ, đã được trả tự do và được phép trở về nhà. Tuy nhiên, những người này đều đang bị quản thúc và cấm ra nước ngoài.


Cùng ngày, các binh sĩ Thái Lan đã xông vào Câu lạc bộ báo chí nước ngoài ở thủ đô Bangkok, bắt giữ cựu Bộ trưởng Giáo dục Chaturon Chaisang - người đã từ chối ra trình diện quân đội sau khi bị triệu tập.


Ngay trước khi bị bắt, cựu Bộ trưởng Giáo dục Chaturon đã có bài phát biểu tại câu lạc bộ báo chí, lên án cuộc đảo chính, cho rằng diễn biến này sẽ chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tại Thái Lan.


Theo quân đội Thái Lan, những người không ra trình diện theo triệu tập sẽ phải đối mặt với mức án 2 năm tù giam và khoản tiền phạt 40.000 baht (1.225 USD).

 

TTXVN/ Tin Tức