07:08 30/07/2012

Quân đội Syria truy quét phiến quân ở Aleppo

Ngày 29/7, lực lượng quân đội Syria đã mở một cuộc tấn công quyết liệt nhằm truy quét các nhóm chống đối vũ trang ra khỏi Aleppo, trung tâm thương mại và là thành phố lớn thứ hai ở miền bắc Syria.

Ngày 29/7, lực lượng quân đội Syria (Xyri) đã mở một cuộc tấn công quyết liệt nhằm truy quét các nhóm chống đối vũ trang ra khỏi Aleppo, trung tâm thương mại và là thành phố lớn thứ hai ở miền bắc Syria.

 

Trước đó, lực lượng chống đối đã tuyên bố phát động chiến dịch “giải phóng Aleppo” sau khi bị quét ra khỏi thủ đô Đamát. Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem ngày 29/7 đã khẳng định, quân nổi dậy chắc chắn sẽ bị thất bại ở Aleppo.


Hãng thông tấn SANA của Syria ngày 29/7 cho biết, quân nổi dậy đã phải gánh chịu những tổn thất nặng nề trong cuộc tấn công của lực lượng chính phủ vào quận ngoại ô Salaheddin, khu vực đầu tiên bị rơi vào tay lực lượng chống đối cách đây vài ngày. Nhiều thủ lĩnh quân nổi dậy đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công này. Truyền hình tư nhân Addounia TV cũng đưa tin, các nhóm chống đối đã rút khỏi phần đông của quận Salaheddin.


 

Chiến sự tại Aleppo. Ảnh: Internet

 

Nhật báo al-Watan (Syria) cho rằng, trận chiến ở Aleppo là “đại chiến thực sự” khi quân chính phủ bắt đầu một chiến dịch quy mô rộng khắp nhằm quét sạch các phần tử khủng bố. Theo nhật báo, hàng trăm tay súng nước ngoài, có cả các phần tử người châu Âu được vũ trang mạnh, đã xâm nhập vào Aleppo từ Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia cuộc chiến.


Hãng tin Tân Hoa xã ngày 29/7 nhận định, giới phân tích cho rằng Mỹ cùng các đồng minh phương Tây đã lợi dụng khát vọng tự do của người dân Syria và kích động lực lượng chống đối ngăn cản một giải pháp chính trị, hòng áp đặt những ý đồ của họ vào khu vực. Dẫn lời các quan chức từ vùng Vịnh, hãng tin Reuters cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã lập một căn cứ bí mật ở Adana phối hợp với Arập Xêút và Cata hỗ trợ liên lạc và quân sự trực tiếp cho phe chống đối ở Syria. Đamát luôn chỉ trích các bên nước ngoài hậu thuẫn lực lượng chống đối tại Syria nhằm gây hỗn loạn, áp đặt những ý đồ của phương Tây.


Ngoại trưởng Walid al-Moallem trong chuyến thăm Iran ngày 29/7 cũng cho rằng, phương Tây đã phóng đại về vũ khí hóa học của Syria. Theo ông, Mỹ, một số nước châu Âu cùng một số quốc gia Arập đã cố tình nêu ra vấn đề vũ khí hóa học của Syria rồi thổi phồng nó lên. Ông Moallem khẳng định, Syria sẵn sàng xây dựng một khu vực không có vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Trung Đông.


Trong một diễn biến có liên quan, một quan chức cao cấp của Liên đoàn Arập (AL) ngày 29/7 cho biết, phái đoàn Arập tại Liên hợp quốc đã hoàn tất dự thảo đầu tiên của một nghị quyết Arập về thiết lập các khu vực an toàn tại Syria. Dự thảo nghị quyết này xuất phát từ quyết định gần đây nhất của AL đưa ra tại Đôha (Cata), theo đó kêu gọi thiết lập các khu vực an toàn để bảo vệ dân thường, bảo đảm việc cung cấp các nguồn viện trợ nhân đạo và thực hiện các biện pháp trừng phạt kinh tế và chính trị của AL nhằm vào chính quyền Đamát.

 

Hồng Hạnh