Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ Quốc phòng Syria ngày 7/10 thông báo quân đội nước này đã tái triển khai lực lượng dọc theo nhiều tuyến tiếp giáp với nhóm vũ trang Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn tại khu vực Đông Bắc, sau khi căng thẳng giữa hai bên gia tăng trong những ngày gần đây.
Quang cảnh thành phố Daraa bị tàn phá do xung đột tại Syria. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Syria, động thái này không nhằm chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự mà nhằm ngăn chặn các vụ tấn công lặp lại cũng như nỗ lực của lực lượng người Kurd trong việc mở rộng kiểm soát lãnh thổ.
Các nhân chứng cho biết quân đội Syria đã phong tỏa hai khu vực do SDF kiểm soát tại thành phố Aleppo, khiến người dân địa phương biểu tình phản đối rải rác. Giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp diễn ở vùng ven của hai khu phố Ashrafiya và Sheikh Maqsoud, trong đó có nhiều quả rocket được phóng từ bên trong khu vực người Kurd, rơi xuống các khu dân cư lân cận. Một sĩ quan an ninh Syria đã thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào trạm kiểm soát. Trong khi đó, các tay súng thuộc SDF cho biết họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công của lực lượng chính phủ. Ít nhất hàng chục gia đình đã sơ tán khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.
Người phát ngôn của SDF - ông Farhad Shami cáo buộc các đơn vị thuộc chính quyền lâm thời Damascus đưa xe tăng tìm cách tiến vào 2 khu phố do người Kurd kiểm soát, đồng thời phủ nhận việc lực lượng của họ tấn công vào các chốt an ninh. Ông nhấn mạnh SDF không duy trì hiện diện quân sự trong khu vực Ashrafiya và Sheikh Maqsoud.
Căng thẳng cũng leo thang sau khi SDF tăng cường các cuộc truy quét tại một số thị trấn có đa số cư dân là người Arập, với mục tiêu được cho là tiêu diệt các tay súng thánh chiến thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ẩn náu. Tuy nhiên, chiến dịch này cùng với việc đẩy mạnh nghĩa vụ quân sự đã vấp phải phản ứng dữ dội từ các bộ tộc Arập trong khu vực, cáo buộc SDF có hành vi phân biệt đối xử – điều mà lực lượng này phủ nhận.
Một quan chức Mỹ cho biết Đặc phái viên Mỹ về Syria Tom Barrack và Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) - Đô đốc Brad Cooper đã có cuộc gặp với Chỉ huy quân sự của SDF Mazloum Abdi và các lãnh đạo cấp cao ở Đông Bắc Syria. Các cuộc thảo luận tập trung vào đẩy nhanh thực hiện thỏa thuận đạt được hồi tháng 3 với chính quyền Damascus.
Thỏa thuận này do Mỹ làm trung gian đặt mục tiêu hợp nhất SDF vào các thể chế của nhà nước Syria trước cuối năm nay, bao gồm việc chuyển giao quyền kiểm soát các cửa khẩu biên giới, sân bay và mỏ dầu khí cho chính phủ. Tuy nhiên, việc thực thi đã chậm trễ do hai bên liên tục cáo buộc nhau trì hoãn.
Mỹ đang tiếp tục thúc ép SDF tăng tốc đàm phán để hội nhập vào bộ máy quốc gia, theo các điều kiện được cả hai phía chấp nhận. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, nước này cảnh báo sẽ có hành động quân sự nếu lực lượng người Kurd không tham gia bộ máy nhà nước Syria, đồng thời chỉ trích SDF vì thiếu thiện chí.