05:10 14/05/2017

Quân đội Syria giành lại căn cứ không quân từ tay IS

Ngày 13/5, các lực lượng chính phủ Syria đã tái chiếm một căn cứ không quân tại tỉnh Aleppo, miền Bắc nước này từ các tay súng khủng bố của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Người dân Syria sơ tán do chiến sự, quay trở về Myassar, vùng lân cận thành phố Aleppo ngày 5/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Giám đốc Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) Rami Abdel Rahman cho biết quân đội Syria đã kiểm soát sân bay al-Jarrah ngày 13/5 sau khi chiến đấu với các thành viên của IS. Ông này nói thêm đa số các phần tử cực đoan đã rút lui và các lực lượng chính phủ vấp phải sự phản kháng hết sức hạn chế từ các tay súng IS còn lại.

Một nguồn quân sự giấu tên cũng xác nhận quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát sân bay Jarrah và một số làng mạc xung quanh. Theo nguồn tin trên, quân đội sẽ tiếp tục tấn công vào các khu vực do tổ chức khủng bố IS chiếm giữ để mở rộng phạm vi kiểm soát ở phía Đông tỉnh Aleppo.

Lực lượng chính phủ cũng đang tiến tới thị trấn Maskanah và giành lại quyền kiểm soát một khu ngoại ô lớn ở phía Đông thủ đô Damascus. Truyền hình nhà nước của Syria đưa tin quân đội đã chiếm được thị trấn Qabun, nằm cách trung tâm thủ đô Damascus 6 km về phía Đông Bắc.

Quân đội Syria cũng phát hiện ra một hệ thống các đường hầm và chiến hào quan trọng về mặt chiến lược mà các chiến binh IS sử dụng để vận chuyển đạn dược, thực phẩm, nước và vũ khí trong khu vực.

Cùng ngày 13/5, hãng truyền thông nhà nước SANA của Syria và SOHR cho biết chính phủ nước này đã đạt được một thỏa thuận về việc sơ tán với các lực lương phiến quân tại khu vực Qabun.

Thỏa thuận trên đạt được sau các thỏa thuận sơ tán tương tự tại các quận phụ cận Damascus, gồm Barzeh và Tishrin, do các lực lượng phiến quân kiểm soát và sau khi quân chính phủ tiến vào Qabun. Theo hãng tin SANA, các hoạt động quân sự đã tạm dừng ở Qabun vào chiều 13/5 sau khi các lực lượng phiến quân tuyên bố chấp nhận một thỏa thuận cũng như sự rút lui của các thành viên còn lại khỏi vùng lân cận này.

Tương tự, SOHR cũng cho hay trước đó cùng ngày, các lực lượng chính phủ Syria đã tiến vào Qabun, mở rộng quyền kiểm soát tới 80% quận này. Lực lượng phiến quân tại đây đã chấp nhận thỏa thuận sơ tán, tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ địa điểm chính xác mà các tay súng này sẽ chuyển đến.

Các cuộc đàm phán trước đó về một thỏa thuận sơ tán nhằm cho phép chính quyền Syria giành lại quyền kiểm soát các khu vực phụ cận, đổi lấy các lực lượng phiến quân sẽ được an toàn. Với thỏa thuận thiết lập các vùng giảm căng thẳng tại Syria có hiệu lực từ ngày 6/5, trong đó Đông Ghouta trở thành 1 trong 4 vùng giảm căng thẳng, một số tay súng đã lựa chọn chuyển tới khu vực trên, một thành trì của phe đối lập bên ngoài thành phố Damascus, thay vì tỉnh Idlib cũng do phe này kiểm soát.

Ước tính đã có khoảng trên 1.200 người, trong đó hơn một nửa là các phần tử phiến quân, sơ tán khỏi các khu vực Barzeh và Tishrin để đến Idlib. Chính phủ Syria cho rằng những thỏa thuận kiểu này là giải pháp tốt nhất để có thể chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 6 năm qua tại nước này.

TTXVN/Tin Tức