08:22 02/08/2018

Quân đội Syria giải phóng nhiều tỉnh miền Nam

Ngày 2/8, truyền thông Trung Đông dẫn tuyên bố của quân đội Nga cho biết các lực lượng của chính phủ Syria và các nhóm đối lập ôn hòa với sự hỗ trợ của lực lượng Nga đã giải phóng được các tỉnh Daraa, As-Suwayda và Quneitra ở miền Nam Syria từ tay các phần tử khủng bố.

Chú thích ảnh
Binh sĩ quân đội chính phủ Syria giương cao quốc kỳ sau khi giải phóng thành phố Quneitra ngày 27/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga Sergei Rudskoy cho biết: “Theo kết quả của chiến dịch ở Tây Nam Syria, 3.332 km2 lãnh thổ cùng với 146 khu định cư đã được giải phóng”.

Ông Rudskoy nêu rõ các lực lượng vũ trang Syria đã tiêu diệt hoàn toàn các băng nhóm thuộc tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và nhóm Jabhat en-Nusra, nắm quyền kiểm soát các tỉnh nêu trên.

Ngoài ra, lực lượng Chính phủ Syria và các đơn vị thuộc Sư đoàn thiết giáp số 4 của quân đội Nga đã phá hủy thành trì cuối cùng của IS ở các khu vực Qusayr, El-Qui và El Garga, thuộc phía Tây tỉnh Quneitra.

Chiến thắng tại Daraa đồng nghĩa với việc các lực lượng vũ trang Syria đã kiểm soát được khu vực Tây Nam ở miền Nam, kể từ khi quân đội bắt đầu tiến vào các khu vực thuộc tỉnh Quneitra lân cận theo một thỏa thuận do Nga làm trung gian với phiến quân vào cuối tháng trước.

Trước đó, ngày 1/8, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã khẳng định với binh sĩ rằng nước này sắp chiến thắng trong cuộc nội chiến kéo dài 7 năm qua tại quốc gia Trung Đông, khi phiến quân đã buộc phải bỏ chạy sau khi liên tiếp bị thất bại.

Đầu năm 2017, các lực lượng Chính phủ Syria chỉ kiểm soát được 17% lãnh thổ, song kể từ khi thực hiện một loạt cuộc tấn công, quân chính phủ đã đánh bật lực lượng nổi dậy ra khỏi nhiều thành trì của chúng, giúp chính quyền của Tổng thống Assad kiểm soát gần 2/3 lãnh thổ quốc gia Trung Đông.

TTXVN/Báo Tin tức