07:11 11/07/2016

Quân đội Syria chặn đường tiếp vận quân địch vào Aleppo

Quân đội Syria đã đẩy lui một cuộc tấn công do các tay súng nổi dậy tiến hành nhằm mở lại tuyến tiếp vận duy nhất vào thành phố Aleppo.

Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh giữa quân đội Chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy tại phía bắc thành phố Aleppo. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 10/7 cho biết quân đội Syria đã tiêu diệt 29 tay súng của nhóm nổi dậy Hồi giáo Faylaq al-Sham và Mặt trận Al-Nusra có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda trong cuộc giao tranh tại đường Castello, con đường dẫn vào khu vực phía Đông của thành phố Aleppo hiện do lực lượng đối lập kiểm soát. SOHR khẳng định cuộc tấn công đã kết thúc và con đường Castello đã hoàn toàn bị phong tỏa.

Trước đó, ngày 7/7, quân đội Syria đã cắt đứt tuyến đường trên trong chiến dịch kéo dài một tuần. Để đáp trả, ngày 8/7, quân nổi dậy đã nã rocket vào khu vực phía Tây thành phố Aleppo hiện do chính phủ kiểm soát, khiến 45 người thiệt mạng. Đến tối 9/7, Mặt trận Al-Nusra tuyên bố phát động chiến dịch giành lại kiểm soát đường Castello, bất chấp việc quân đội Syria thông báo gia hạn thêm 72 giờ lệnh ngừng bắn trên toàn quốc kể từ chiều cùng ngày.

Thành phố Aleppo nằm ở khu vực chiến lược gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, là thành phố lớn nhất Syria và từng là một trung tâm kinh tế. Đây cũng là tâm điểm của các cuộc giao tranh giữa quân đội Syria và các nhóm nổi dậy.

TTXVN/Tin Tức