02:20 20/02/2014

Quân đội Pakistan ném bom căn cứ Taliban

Quân đội Pakistan cho biết các máy bay chiến đấu của họ đã ném bom xuống căn cứ của phiến quân Taliban ở khu vực bộ lạc Bắc Waziristan, tiêu diệt 15 tay súng.

Quân đội Pakistan cho biết các máy bay chiến đấu của họ đã ném bom xuống căn cứ của phiến quân Taliban ở khu vực bộ lạc Bắc Waziristan rạng sáng 20/2, tiêu diệt 15 tay súng.

Theo các nguồn tin quân sự, các cuộc không kích của quân chính phủ tập trung tại thị trấn Mir Ali và khu vực xung quanh Bắc Waziristan. 15 tay súng đã bị tiêu diệt, trong đó có tay súng nước ngoài. Ngoài ra, một lượng lớn vũ khí và đạn dược của phiến quân bị thiêu hủy.

Tuy nhiên,Taliban chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Thành viên đàm phán của Taliban (trái) trong cuộc họp báo tại Peshawar, miền tây bắc Pakistan ngày 19/2. Ảnh: THX/ TTXVN


Chỉ vài giờ trước cuộc không kích, Taliban đã đề xuất ngừng bắn với điều kiện chính phủ dừng các hoạt động bắt giữ và tiêu diệt phiến quân. Trước đó, ngày 18/2, phía chính phủ đã nêu rõ Taliban phải ngừng bắn nếu muốn nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Hành động quân sự trên diễn ra trong bối cảnh đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Pakistan và Taliban đình trệ, sau khi một nhóm phiến quân ngày 17/2 vừa qua tuyên bố đã hành quyết 23 binh sĩ Pakistan bị bắt cóc từ năm 2010. Tiếp đó, ngày 18/2, một sĩ quan lục quân cấp cao của Pakistan bị thiệt mạng khi đấu súng với các tay súng Taliban ở gần thành phố Peshawar, giáp giới Afghanistan.

Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng lực lượng an ninh Pakistan mở chiến dịch tấn công Taliban tại khu vực bộ lạc Bắc Waziristan. Trước đó, hôm 20/1, các máy bay chiến đấu của lực lượng an ninh Pakistan đã ném bom xuống các địa điểm được cho là căn cứ của các tay súng Taliban, tiêu diệt 40 tay súng, trong đó có 3 người mang quốc tịch Đức.


TTXVN/Tin tức