02:15 03/02/2016

Quân đội Nhật Bản sẵn sàng phá hủy tên lửa của Triều Tiên

Ngày 3/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani đã lệnh cho các đơn vị phòng thủ tên lửa đạn đạo, trong đó có cả các tàu khu trục lớp Aegis ở Biển Nhật Bản và hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trên bờ biển, sẵn sàng bắn hạ bất cứ quả rốckét nào của Triều Tiên nếu đe dọa Nhật Bản.

Tàu khu trục lớp Aegis ở Biển Nhật Bản. Ảnh: AP

Bộ trên ra tuyên bố cho biết "hôm nay Bộ trưởng Quốc phòng (Nakatani) đã ra lệnh" phá hủy tên lửa kiểu này nếu "được xác định sẽ rơi xuống lãnh thổ Nhật Bản".

Nhật Bản đã quyết định đặt quân đội vào tình trạng báo động cao sau khi Triều Tiên ngày 2/2 thông báo với Liên hợp quốc (LHQ) về kế hoạch phóng vệ tinh trong thời gian từ ngày 8-25/2 tới - động thái có thể thúc đẩy công nghệ tên lửa tầm xa của Bình Nhưỡng sau vụ nước này thử hạt nhân lần thứ 4 hôm 6/1.

Trước đó cùng ngày, Hàn Quốc cho rằng kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên thực ra là kế hoạch phóng tên lửa tầm xa đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải “trả giá đắt” nếu vẫn cứ thực hiện kế hoạch này.

TTXVN/Tin Tức (Theo Reuters, AFP)