09:07 14/09/2014

Quân đội Nga sẽ nhận hơn 300 radar thế hệ mới

Trong những năm tới, hệ thống phòng không trong Lực lượng Không quân-Vũ trụ của Liên bang Nga sẽ nhận được hơn 300 giàn radar thế hệ mới.

Ngày 13/9, Thiếu tướng Andrei Demin - Chỉ huy trưởng Phòng không-Tên lửa Nga thông báo trong những năm tới, hệ thống phòng không trong Lực lượng Không quân-Vũ trụ của Liên bang Nga sẽ nhận được hơn 300 giàn radar thế hệ mới.

Một phần của hệ thống radar Duga-3 của Nga. Ảnh: wikipedia


Tướng Demin cho biết: "Đến năm 2015, trong đội quân kỹ thuật vô tuyến điện tử làm nhiệm vụ trực chiến ở khu vực Moskva sẽ có khoảng 50% trang bị là những tổ hợp radar thế hệ mới và các phương tiện tự động hóa". Theo lời ông, đến năm 2020, các phương tiện theo dõi và phòng thủ tên lửa sẽ tăng đến 80% thiết bị radar mới tiên tiến nhất và 100% tự động hóa.

Trong trang bị của các trung đoàn vô tuyến điện-radar có các trạm trực chiến thường xuyên, theo dõi tất cả các đối tượng ở độ cao trung bình và thấp. Theo Tướng Demin, trong năm nay, đã khởi động thử nghiệm hệ thống radar mới "Container".

Các đơn vị phòng thủ tên lửa thuộc Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Tên lửa còn được trang bị hệ thống phòng thủ chống tên lửa bao gồm radar Don-2N và tổ hợp chống tên lửa với các tên lửa đánh chặn tầm ngắn bố trí dưới căn cứ ngầm.


TN (Theo VOR)