08:07 15/08/2014

Quân đội Nga sẽ có vũ khí tối tân nhất

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quân đội nước này sẽ được trang bị vũ khí tấn công và phòng thủ hiện đại mà quân đội các nước khác trên thế giới không có.

Ngày 14/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quân đội nước này sẽ được trang bị vũ khí tấn công và phòng thủ hiện đại mà quân đội các nước khác trên thế giới không có.

Tổng thống Nga Putin phát biểu trong cuộc gặp với các nghị sỹ Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga tại thành phố Yalta trên Bán đảo Crimea ngày 14/8. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát biểu tại cuộc họp với thành viên các đảng phái của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, Tổng thống Putin cho biết: "Đây là những loại vũ khí hiện đại nhất, quân đội khác trên thế giới chưa có các hệ thống tấn công và phòng thủ như vậy. Và chúng ta sẽ xuất khẩu cho các đối tác của mình. Một số loại nào đó đã được biết đến trong lĩnh vực vũ khí tấn công chiến lược, tôi muốn nói đến vũ khí răn đe hạt nhân. Về một số loại vũ khí nào đó thì chúng ta chưa nói đến, phải chờ thời điểm phù hợp".

Ngoài ra, trong một phát biểu khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông tin rằng rất nhiều lãnh đạo châu Âu muốn chấm dứt tình trạng căng thẳng liên quan đến các biện pháp trừng phạt với Nga.

Phát biểu trong chuyến thăm Crimea, ông Putin nói: "Tôi cho rằng rất nhiều người ở châu Âu, trong đó có các chính khách, những đồng sự của tôi... muốn thoát khỏi tình huống đang hủy hoại sự hợp tác của chúng tôi hiện nay càng sớm càng tốt". Tổng thống Nga nói thêm rằng gần đây ông đã thảo luận với người đồng cấp Pháp Francois Hollande và cảm thấy vị tổng thống Pháp cũng có chung cảm tưởng.

Trong khi đó, truyền thông khu vực ngày 14/8 đưa tin Bộ Quốc phòng Israel đã cấm tất cả các nhà sản xuất hệ thống bay không người lái (UAS) tại nước này chào hàng sản phẩm của họ cho Nga.

Quyết định này liên quan tới các biện pháp trừng phạt Nga do sự can thiệp của Moskva tại Ukraine, song Washington được xem là đóng vai trò chủ chốt trong động thái này của Israel. Các nguồn tin Mỹ nói rằng Washington không hài lòng với sự hợp tác Nga-Israel về UAS, nhưng không có hành động cụ thể nào. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tại Ukraine dường như đã khiến Washington thay đổi thái độ và yêu cầu Israel thay đổi chính sách.

Nhiều năm trước, ngành hàng không vũ trụ và hàng không học của Israel đã ký kết nhiều hợp đồng với Nga. Lệnh cấm này chỉ áp dụng đối với những hợp đồng mới, chứ không bao gồm những hợp đồng hiện có. Quyết định của Israel cũng không ảnh hưởng tới việc nâng cấp các hệ thống UAS đã được cung cấp cho Nga hoặc bán phụ tùng.


TN
(Theo VOR/Reuters)