10:14 28/10/2019

Quân đội Nga chưa có bằng chứng xác thực về việc thủ lĩnh IS bị tiêu diệt

Bộ Quốc phòng Nga cho biết chưa nhận được thông tin đáng tin cậy về chiến dịch của Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi.

Chú thích ảnh
Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: Getty Images

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 27/10 cho biết cơ quan này chưa nắm được bằng chứng đáng tin cậy rằng thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã chết trong cuộc đột kích của quân đội Mỹ ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria.

Theo ông Igor Konashenkov, thông tin không trùng khớp từ các nguồn về số người tham gia và chi tiết của chiến dịch đã gây nghi vấn về tính xác thực.

Hãng TASS (Nga) dẫn lời ông Konashenkov: “Chúng tôi không biết gì về việc hỗ trợ chiến đấu cơ Mỹ tới không phận Idlib trong chiến dịch này”.

Ngoài ra, ông Konashenkov cũng cho biết thêm: “Sau khi chính phủ Syria, với sự hỗ trợ của lực lượng không quân vũ trụ Nga, đánh bại IS vào đầu năm 2018, cái chết của Abu Bakr al-Baghdadi sẽ không tác động đến tình hình tại Syria hoặc những tên khủng bố vẫn lưu lại Idlib”.

Cũng theo ông Konashenkov, không có thông báo về chiến đấu cơ Mỹ hoặc máy bay quân sự thuộc liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành không kích tại Idlib từ 26/10 cho đến những ngày gần đây.

Bộ Quốc phòng Nga còn nghi ngờ rằng al-Baghdadi có thể trốn tại khu vực do Jabhat al-Nusra kiểm soát tại Idlib.

Ngày 27/10, Tổng thống Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ dã tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Badgdad trong đột kích tại Idlib. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định nhiều phần tử ủng hộ Abu Bakr al-Badgdadi đã bị giết.

Hà Linh/Báo Tin tức