03:17 12/03/2012

Quân đội Mỹ trình làng vũ khí tia nhiệt

Một cảm giác nóng rát đột ngột và không thể chịu nổi không biết đến từ đâu chính là hiệu ứng tạo ra từ loại vũ khí không gây tử vong mới nhất của quân đội Mỹ.

Một cảm giác nóng rát đột ngột và không thể chịu nổi không biết đến từ đâu chính là hiệu ứng tạo ra từ loại vũ khí không gây tử vong mới nhất của quân đội Mỹ.

Hai xe tải của Hải quân Mỹ đang chở hệ thống ADS hôm 9/3/2012 tại căn cứ Quantico, bang Virginia. Ảnh Internet.


Loại vũ khí vừa được quân đội Mỹ chính thức cho ra mắt là thiết bị sử dụng tia điện từ mạnh. “Mọi người sẽ không nhìn thấy nó, không nghe thấy và không ngửi thấy, mà chỉ có thể cảm nhận được nó”, đại tá Tracy Taffola, giám đốc Ban Vũ khí không gây tử vong thuộc Hải quân Mỹ cho biết. Theo bà, vũ khí tia nhiệt sẽ gây ra cảm giác vô cùng khó chịu, khiến đối tượng buộc phải bỏ chạy càng nhanh càng tốt.

Bà Taffola cũng cho biết, loại tia có tên “Active Denial System” (hệ thống từ chối chủ động - ADS), với tầm bắn xa lên tới 1.000 mét, là loại vũ khí không gây tử vong an toàn nhất, đã được phát triển từ trên 15 năm qua, nhưng chưa bao giờ được sử dụng trên chiến trường. ADS chỉ được triển khai trong một thời gian ngắn tại Ápganixtan vào năm 2010, nhưng chưa bao giờ được đưa vào một chiến dịch quân sự nào.

Công nghệ ADS đã từng gây ra những lo ngại về an toàn bởi tia này thường bị nhiễu loạn với các sóng ngắn thường được sử dụng trong các thiết bị gia dụng như lò vi sóng. Tuy nhiên, bà Taffola đã bác bỏ điều này và khẳng định, “đã có sự hiểu sai lệch” về loại vũ khí này.

Tia nhiệt của vũ khí mới có tần số 95 gigahertz và chỉ xuyên qua da được 0,4 milimét. “Chúng tôi đã tiến hành trên 11.000 thử nghiệm trên người, và mới chỉ có 2 trường hợp bị thương cần chăm sóc y tế, và cả hai trường hợp này đã hồi phục hoàn toàn mà không có bất cứ biến chứng nào”, bà Stephanie Miller, thuộc Trung tâm nghiên cứu thí nghiệm không quân, cho biết. Trong khi đó, các sóng ngắn có tần số khoảng 1 gigahertz, với tốc độ nhanh hơn và khả năng xuyên thấu sâu hơn, một tính chất được ứng dụng vào nấu chín thực phẩm.

Với tính năng chủ yếu là “xua đuổi” chứ không phải gây thương tích, hệ thống ADS được phát triển chủ yếu nhằm mục đích giải tán đám đông, bảo vệ cơ sở hạ tầng, chống xâm nhập, tạo ra các vành đai an ninh… Tuy vậy, theo bà Taffola, cho đến nay Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn chưa quyết định đặt hàng một hệ thống ADS nào.

T.H