09:08 16/09/2016

Quân đội Mỹ thất bại trong trận chiến... chống béo phì

Báo The Times nhận định, quân đội Mỹ đã thất bại trong cuộc đấu tranh chống bệnh béo phì. 8% binh sĩ Mỹ có triệu chứng thừa cân.

Binh sĩ Mỹ xếp hàng mua đồ ăn.

Theo những thông tin lọt vào tay nhóm truyền thông Military Times, 8% binh sĩ thuộc Lực lượng vũ trang Mỹ có triệu chứng thừa cân. Năm 2001, con số này là 1,6%.

Military Times ghi nhận là nguyên nhân khiến những người lính Mỹ béo lên không được nêu ra. Có thể, sau 15 năm chiến sự, các quân nhân Mỹ ngày nay ít dành thời gian cho thể dục. Một lý do tiềm năng khác chính là việc "thế hệ năm 2000" nghiện chơi game và mạng xã hội, không sẵn sàng trước những khó khăn và thiếu thốn quân dịch.

Tình hình trong quân đội còn có khả năng phản ánh các vấn đề của dân Mỹ, vốn có nhiều người dinh dưỡng sai. "Điều rõ nhất là quân đội chúng ta giờ đây béo hơn bao giờ hết", tờ báo cũng lưu ý là tình hình đang tiếp tục xấu đi.

Theo Sputnik