04:18 11/04/2017

Quân đội khẳng định vị trí thủ lĩnh làng Bắn súng Việt Nam

Giải bắn súng lớn nhất trong nước Cúp Bắn súng Quốc gia đã chính thức bế mạc vào hôm nay (11/4) khép lại một giải đấu thành công với 4 Kỷ lục quốc gia bị phá.

Sau 7 ngày chính thức tranh tài, Cúp Bắn súng Quốc gia đã kết thúc với nội dung cuối cùng 25m súng ngắn ổ quay nam. Ở nội dung này, đoàn Quân đội tiếp tục có thêm 1 chiếc HCV cá nhân của xạ thủ Đậu Văn Đông.

Với thành tích vượt trội, đoàn Quân đội khẳng định vị trí thủ lĩnh của làng bắn súng Việt Nam với 18 HCV, 18 HCB và 8 HCĐ trên tổng số 18 nội dung cá nhân và 18 nội dung đồng đội thi đấu tại giải, chiếm một nửa số bộ huy chương.

 

Xếp sau lần lượt là các đoàn mạnh Hà Nội, Hải Dương, TP Hồ Chí Minh...

 

Có 4 kỷ lục quốc gia đã bị phá tại Cúp Bắn súng Quốc gia năm nay trong đó đáng chú ý là kỷ lục 10m súng ngắn hơi nam của Hoàng Xuân Vinh.

 

Xạ thủ số 1 của Việt Nam chứng tỏ đẳng cấp “không có đối thủ” tại đấu trường quốc nội khi thi đấu thành công, giành 4 HCV cá nhân và đồng đội ở 2 nội dung sở trường. Ngay trong ngày thi đấu khai mạc, Hoàng Xuân Vinh đã giành 2 chiếc HCV cá nhân và đồng đội ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm. Trong ngày thi đấu sau đó, Hoàng Xuân Vinh tiếp tục “ẵm trọn” 2 chiếc HCV ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam, đồng thời phá kỷ lục quốc gia ở nội dung này với tổng điểm 240.

 

Dù điều kiện còn khó khăn về cơ sở vật chất như thiếu đạn khiến giải đấu buộc phải đổi về luật thi đấu cũ (bắn 10 viên ở vòng chung kết thay vì 24 viên); tiếp tục sử dụng bia giấy nhưng đây vẫn là một mùa giải thành công của Bắn súng Việt Nam, làm tiền đề chuẩn bị cho SEA Games 29 diễn ra tại Malaysia vào tháng 8 tới đây.

 

Lê Sơn/Báo Tin Tức