Tổng tham mưu trưởng Israel Eyal Zamir cảnh báo nỗ lực tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào căn cứ Mỹ tại Diego Garcia cho thấy các thủ đô châu Âu, bao gồm Berlin, Paris và Rome, hiện nằm trong tầm bắn trực tiếp của kho tên lửa đạn đạo Tehran. Đây được coi là một bước leo thang đáng kể trong cuộc chiến kéo dài ba tuần, đồng thời phá vỡ các tuyên bố lâu nay của Iran về giới hạn chương trình tên lửa.
Tên lửa được phóng trong cuộc tập trận Eqtedar ở Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN
Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay tối 21/3, theo giờ địa phương, cho biết vào hôm 20/3, Iran đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung-xa vào căn cứ quân sự chung Mỹ-Anh trên hòn đảo xa xôi ở Ấn Độ Dương. Không có tên lửa nào trúng mục tiêu: một quả gặp sự cố giữa đường bay, trong khi một tàu chiến Mỹ đã phóng tên lửa đánh chặn SM-3 vào quả còn lại, dù chưa rõ việc đánh chặn có thành công hay không.
Vào ngày 21/3, Iran xác nhận đã phóng tên lửa nhằm vào đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương - nơi đặt căn cứ quân sự lớn của Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục đáp trả nhằm vào lợi ích của Washington và các đồng minh.
Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay cũng cho rằng sau vụ phóng tên lửa tầm trung-xa của iran, tuy căn cứ Diego Garcia không bị thiệt hại và không có thương vong, nhưng điều khiến các quan chức quốc phòng phương Tây lo ngại không phải là kết quả, mà là tầm bắn.
Giới hạn Iran tự áp đặt đã bị phá vỡ
Diego Garcia nằm cách lãnh thổ Iran khoảng 4.000 km, đúng bằng gấp đôi khoảng cách mà Tehran công khai thừa nhận tên lửa của họ có thể đạt tới. Mới chỉ vào cuối tháng 2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã nói rằng Iran cố ý giới hạn tầm bắn tên lửa dưới 2.000 km vì mục đích phòng thủ và răn đe, đồng thời bác bỏ các cáo buộc về phát triển tầm xa hơn là thông tin sai lệch.
Nỗ lực tấn công này đã làm sụp đổ tuyên bố đó chỉ sau một đêm. Vào ngày 21/3, hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran xác nhận vụ tấn công, gọi việc nhắm mục tiêu căn cứ là “một bước đi quan trọng… cho thấy tầm bắn tên lửa của Iran vượt xa những gì đối phương từng hình dung”.
Cũng trong ngày 21/3, Tổng tham mưu trưởng Israel Eyal Zamir đã nhấn mạnh hệ quả này trong một buổi họp khi đánh giá chiến dịch đã đi được “nửa chặng đường”. Ông Zamir cho biết loại tên lửa đạn đạo hai tầng mà Iran phóng về phía Diego Garcia không nhằm vào Israel, nhưng với tầm bắn 4.000 km, “Berlin, Paris và Rome đều nằm trong phạm vi đe dọa trực tiếp”.
Các nhà phân tích tình báo nguồn mở nhanh chóng đưa ra đánh giá: một tên lửa đạn đạo tầm trung phóng từ miền Trung Iran với bán kính khoảng 4.500 km về lý thuyết có thể vươn tới các mục tiêu sâu trong Trung Âu. Tùy thuộc vào vị trí triển khai, gần như mọi thủ đô trên lục địa này đều có thể nằm trong tầm bắn.
Lần đầu Iran sử dụng thực chiến tên lửa tầm trung-xa
Vụ tấn công này đánh dấu lần đầu tiên Iran triển khai tác chiến tên lửa đạn đạo tầm trung-xa và là nỗ lực đáng kể nhằm phô diễn sức mạnh vượt xa Trung Đông. Trước đó, kho vũ khí được công khai của Iran chủ yếu gồm các hệ thống tầm ngắn và tầm trung.
Theo Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, Iran sở hữu kho tên lửa đạn đạo lớn nhất Trung Đông, với giới hạn tự áp đặt ở mức 2.000 km mà các quan chức Iran lâu nay cho rằng là đủ vì có thể vươn tới Israel.
Giới hạn này, được định hình từ năm 2015, là một phần của học thuyết chiến lược ưu tiên độ chính xác của tên lửa hơn là mở rộng tầm bắn. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ từ lâu nghi ngờ chương trình không gian của Iran có thể là bước đệm cho năng lực tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Cuộc tấn công hôm 20/3 làm dấy lên khả năng rằng chương trình không gian của Iran đã che giấu một hệ thống vũ khí, hoặc các tên lửa hiện có thực tế sở hữu năng lực lớn hơn nhiều so với những gì được công bố.
Hãng tin Bloomberg của Mỹ cũng nhận định rằng nỗ lực tấn công này cho thấy Iran đang sở hữu năng lực vũ khí vượt xa những gì trước đây thế giới từng biết đến.