Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Lục quân Canada đang tiến hành cuộc cải tổ lớn nhất trong hơn 30 năm nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng đối phó với các cuộc xung đột quy mô lớn và thích ứng với chiến trường tương lai.
Binh sĩ Canada. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Theo cơ cấu mới có hiệu lực từ ngày 10/9, Lục quân Canada sẽ chuyển từ mô hình 4 sư đoàn chủ yếu được tổ chức theo khu vực địa lý sang 3 sư đoàn tập trung vào tác chiến ở nước ngoài, bảo vệ lãnh thổ và hỗ trợ hậu cần
Trung tướng Stéphane Masson, phụ trách phát triển năng lực lục quân, cho biết cuộc cải tổ này nhằm ứng phó với hàng loạt thách thức như cạnh tranh giữa các cường quốc, biến đổi khí hậu, tiến bộ công nghệ và những bài học từ các đồng minh đang tham chiến.
Đáng chú ý, lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Lạnh, Lục quân Canada được tổ chức với khả năng tác chiến ở cấp sư đoàn. Sư đoàn 3 Canada, đặt tại Edmonton, sẽ được chuyển thành Sư đoàn 1 Canada, còn gọi là Sư đoàn Cơ động, trở thành lực lượng chiến đấu chủ lực. Trong khi đó, Sư đoàn 2 tại Quebec sẽ trở thành Sư đoàn Phòng thủ Canada, chịu trách nhiệm ứng phó trong nước, bảo vệ lãnh thổ và huy động lực lượng, đồng thời quản lý 10 nhóm lữ đoàn dự bị và lực lượng cận vệ Canada (Canadian Rangers).
Ngoài ra, một sư đoàn hỗ trợ Lục quân đặt tại Kingston sẽ phụ trách công tác hành chính và hậu cần, trong khi Trung tâm Học thuyết và Huấn luyện Lục quân Canada đảm nhiệm đào tạo và giáo dục quân sự chuyên nghiệp.
Cuộc cải tổ nói trên diễn ra trong bối cảnh Canada tăng mạnh đầu tư quốc phòng, mở rộng quân số và mua sắm trang thiết bị nhằm đáp ứng các mục tiêu chi tiêu quốc phòng cao hơn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Sức ép về hiện đại hóa quân đội của Canada gia tăng trong khoảng một năm rưỡi qua khi chính quyền nước này tìm cách giảm phụ thuộc vào Mỹ cả về thương mại và quốc phòng trong bối cảnh căng thẳng với chính quyền Tổng thống Donald Trump. Lục quân Canada cho biết đã tiến hành 3 cuộc diễn tập giả định để kiểm nghiệm mô hình tổ chức mới, trong đó có cuộc diễn tập tại Valcartier hồi tháng 4/2025 nhằm xác định những thiếu hụt đáng kể về phòng không, hỏa lực tầm xa cũng như năng lực chỉ huy và kiểm soát.
Theo ông Masson, kế hoạch ban đầu từng tính tới việc thành lập một lữ đoàn bảo vệ, trong đó có các tiểu đoàn phòng không mặt đất để đối phó với máy bay và thiết bị bay không người lái. Tuy nhiên, sau các cuộc diễn tập, quân đội Canada quyết định không thành lập một lữ đoàn riêng mà duy trì các năng lực này tách biệt để có thể tích hợp linh hoạt khi cần thiết.
Lục quân Canada khẳng định cơ cấu mới của lực lượng này sẽ tiếp tục được đánh giá và điều chỉnh hằng năm nếu cần thiết để đảm bảo phù hợp với môi trường an ninh đang biến đổi nhanh chóng.