05:18 18/05/2015

Quân đội Burundi trấn áp người biểu tình

Burundi đã triển khai binh sĩ vũ trang hạng nặng để trấn áp làn sóng biểu tình phản đối nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 của Tổng thống nước này.

Ngày 18/5, Burundi đã triển khai các binh sĩ vũ trang hạng nặng để trấn áp làn sóng biểu tình phản đối nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 của Tổng thống Pierre Nkurunziza.

Cảnh sát Burundi tuần tra tại thủ đô Bujumbura ngày 17/5. Ảnh: AFP/TTXVN


Tại khu vực Musaga ở thủ đô Bujumbura, các binh sĩ được trang bị súng máy và súng chống tăng đang giáp mặt với hàng trăm người biểu tình tức giận đòi ông Nkurunziza từ bỏ ý định tái tranh cử tổng thống, nỗ lực mà nhiều người cho là vi hiến. Trong khi đó, một phóng viên AP tại Musaga đã chứng kiến 2 binh sĩ bắn đạn thật vào đám đông biểu tình.

Trước đó cùng ngày, bất chấp cảnh báo của chính quyền, người biểu tình phản đối Tổng thống Nkurunziza đã tiến hành các cuộc biểu tình mới, nối lại chiến dịch tuần hành kéo dài nhiều tuần tiếp sau một cuộc đảo chính bất thành.


TN (Theo AP, AFP)