Theo trang tin quân sự Army Recognition, lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Anh vừa kết thúc cuộc tập trận Arctic Tide tại vùng vịnh Troms, phía bắc Na Uy vào ngày 10/10, củng cố năng lực đổ bộ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đồng thời tăng cường phối hợp với lực lượng Na Uy trong khung chiến lược của NATO.
Lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Anh tham gia tập trận Arctic Tide. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Anh
Arctic Tide là một phần của cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Tarassis, do Vương quốc Anh dẫn đầu trong khuôn khổ Lực lượng Viễn chinh Hỗn hợp (JEF). Diễn ra từ tháng 9 đến cuối tháng 10 trên khắp khu vực Bắc Cực và Baltic, Tarassis huy động hàng nghìn binh sĩ và nhiều nền tảng tác chiến trên bộ, biển, không gian, không quân và không gian mạng.
Theo Hải quân Hoàng gia Anh, chuỗi hoạt động kéo dài 10 ngày đã đưa đơn vị 40 biệt kích phối hợp với quân đội Na Uy diễn tập đổ bộ bí mật, duy trì đội hình tác chiến nhỏ sâu trong lãnh thổ đối phương giả định.
Tại hiện trường, tàu hậu cần RFA Lyme Bay đóng vai trò trung tâm chỉ huy nổi, triển khai các nhóm tác chiến đột kích qua các phương tiện đổ bộ trong điều kiện giá lạnh khắc nghiệt. Trung đoàn Hậu cần Biệt kích từ North Devon khai thác cơ hội này để thử nghiệm phương pháp kết hợp hậu cần truyền thống với vận chuyển không người lái, phục vụ các đơn vị hoạt động sâu trong phòng tuyến đối phương.
Ở vùng Baltic, các tàu tuần tra Coastal Forces của Hải quân Anh cũng tham gia các phần khác của Tarassis dưới quyền chỉ huy của các đối tác. Tại vịnh Tallinn, chỉ huy Estonia tiếp nhận quyền điều hành các tàu tuần tra P2000 của Anh, một bước thử nghiệm khả năng phối hợp linh hoạt trong JEF.
Chiến lược tổng thể của hoạt động tập trung vào ba trọng điểm. Về địa chính trị, năng lực đổ bộ đáng tin cậy tại Bắc Cực giúp NATO duy trì hiện diện gần các tuyến hải vận chiến lược và hạ tầng dưới biển, gây phức tạp cho mọi tính toán chiến lược của đối thủ từ biển Barents đến vùng Baltic. Về quân sự, khả năng duy trì và tiếp tế liên tục cho các đơn vị đột kích giúp chuyển đổi mô hình từ “đánh nhanh, rút gọn” sang hiện diện bền vững. Về hợp tác, các nước trong JEF phối hợp chỉ huy lực lượng của nhau cho thấy năng lực tác chiến đa điểm.
Theo đánh giá từ giới hoạch định quốc phòng, giai đoạn này của Tarassis chứng minh yếu tố hậu cần là nền tảng cốt lõi cho khả năng răn đe tại tiền tuyến, giúp lực lượng phản ứng nhanh không chỉ mở đầu chiến dịch, mà còn duy trì áp lực và chuẩn bị bàn đạp cho các đội hình lớn hơn nếu cần thiết.