09:15 23/09/2020

Quân đội Ấn Độ dùng lạc đà tuần tra biên giới với Trung Quốc

Quân đội Ấn Độ trong thời gian tới dự kiến sử dụng lạc đà hai bướu để tuần tra khu vực biên giới với Trung Quốc ở Ladakh.

Chú thích ảnh
Những con lạc đà hai bướu đã được lựa chọn. Ảnh: Oneindia

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ ngày 21/9 đã xác nhận thông tin trên. Đại diện tổ chức này cho biết đã tiến hành nhiều thử nghiệm và những con lạc đà hai bướu sẽ sớm được đưa vào quân đội.

Dưới đây là video do tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) thực hiện về kế hoạch mới của Ấn Độ:

Trong thời gian qua, Ấn Độ và Trung Quốc đã xảy ra căng thẳng ở khu vực biên giới. Ngày 15/6, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ xung đột tại biên giới ở vùng Ladakh khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều đổ trách nhiệm cho nhau. Ngày 31/8, Ấn Độ và Trung Quốc lại cáo buộc lẫn nhau khiêu khích quân sự tại đường biên giới chung giữa hai nước ở địa điểm gần bờ phía nam hồ Pangong.

Hà Linh/Báo Tin tức