12:08 07/12/2012

Quân đội Ai Cập ra tối hậu thư cho người biểu tình

Ngày 6/12, quân đội Ai Cập đã ra tối hậu thư buộc những người biểu tình bên ngoài phủ tổng thống ở quận Heliopolis (phía bắc thủ đô Cairô) phải rời khỏi đây vào lúc 15 giờ địa phương (21 giờ VN).

Xe tăng được triển khai ngoài phủ tổng thống

 

Ngày 6/12, quân đội Ai Cập đã ra tối hậu thư buộc những người biểu tình bên ngoài phủ tổng thống ở quận Heliopolis (phía bắc thủ đô Cairô) phải rời khỏi đây vào lúc 15 giờ địa phương (21 giờ VN). Quân đội cũng tuyên bố sẵn sàng giải tán những người biểu tình đồng thời cấm biểu tình tại khu vực này. Hôm 5/12 đã trở thành ngày bạo lực đẫm máu nhất tại Ai Cập kể từ khi Tổng thống Mohamed Morsi ban hành sắc lệnh tuyên bố hiến pháp gây tranh cãi hồi tháng trước, với ít nhất 5 người biểu tình thiệt mạng và khoảng 350 người bị thương.


 

Xe tăng đã được triển khai ngoài phủ tổng thống Ai Cập ngày 6/12. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Cho đến 22 giờ 30, quân đội Ai Cập đã thiết lập một vành đai dây thép gai cách phủ tổng thống khoảng 150 m, nhằm giữ một khoảng cách với khu vực những người biểu tình. Dù những người ủng hộ ông Morsi đã rút khỏi đây, nhưng hàng trăm người biểu tình thuộc phe đối lập vẫn còn tụ tập ở một quảng trường cách phủ tổng thống khoảng 300 m.


Trước đó cùng ngày, quân đội Ai Cập đã triển khai xe tăng bên ngoài phủ tổng thống giữa bối cảnh tình trạng bế tắc chính trị trên chính trường Ai Cập đã leo thang thành các vụ đụng độ bạo lực tại nhiều tỉnh thành giữa những người biểu tình phản đối và ủng hộ Tổng thống Mohamed Morsi. Theo hãng tin AFP, đã có ít nhất ba xe tăng và ba xe bọc thép xuất hiện trước cổng chính của phủ tổng thống, nơi trước đó một ngày đã xảy ra các vụ đụng độ giữa phe đối lập và lực lượng Anh em Hồi giáo. Tuy nhiên, quân đội Ai Cập cam kết sẽ không sử dụng vũ lực chống lại những người biểu tình.


Theo các nguồn tin nước ngoài, trong đêm 5/12, do cùng kêu gọi biểu tình bên ngoài phủ tổng thống nên những người ủng hộ Tổng thống Morsi và phe đối lập đã dùng súng tự chế, bom xăng và gạch đá tấn công lẫn nhau trong khi lực lượng cảnh sát đã không có mặt để can thiệp. Đến tối cùng ngày, bạo lực đã lan rộng ra nhiều tuyến phố xung quanh phủ tổng thống. Bộ Nội vụ Ai Cập đã phải điều động 3.000 cảnh sát tới tăng viện và sử dụng hơi cay để thiết lập lại trật tự. Tại Alexandria, thành phố lớn thứ hai của Ai Cập, khoảng 3.000 thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo đã đụng độ với khoảng 4.000 người biểu tình đối lập gần một nhà ga đường sắt. Ở thành phố cảng Ismailiya và Suez, những người biểu tình đã phóng hỏa tấn công trụ sở của Đảng Tự do và Công lý (FJP), nhánh chính trị của tổ chức Anh em Hồi giáo.


Trong một diễn biến càng làm gia tăng căng thẳng tại Ai Cập, Đại hội đồng các thẩm phán hành chính ngày 6/12 đã ra tuyên bố bác bỏ hoàn toàn tuyên bố hiến pháp của Tổng thống Morsi, đồng thời khẳng định các thành viên của mình sẽ không tham gia giám sát cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp sắp tới nếu sắc lệnh của tổng thống Morsi không bị hủy bỏ. Ngoài ra, tổ chức này cũng tuyên bố sẽ tẩy chay bất cứ cuộc trưng cầu ý dân nào nếu toàn bộ các cơ quan tư pháp không cùng tham gia giám sát. Nhật báo Almasry Alyoum cùng ngày cho biết, 4 cố vấn của Tổng thống Morsi đã tuyên bố từ chức để phản đối các vụ tấn công người biểu tình bên ngoài phủ tổng thống cũng như các quyết định gần đây của ông Morsi. Còn nhật báo chính phủ Al Ahram đưa tin ông Zaghloul al-Balshy, Tổng thư ký Ủy ban Tối cao giám sát trưng cầu ý dân vừa được thành lập theo quyết định của Bộ Tư pháp Ai Cập, cũng tuyên bố từ nhiệm đồng thời kêu gọi Tổng thống Morsi đình chỉ "ngay lập tức" bản tuyên bố hiến pháp.


Hữu Chiến (P/v TTXVN tại Ai Cập) - H.H -T.L