09:10 04/09/2019

​Quần đảo Bahamas trước nguy cơ khủng hoảng nhân đạo do bão Dorian

Bão Dorian đổ bộ Bahamas đã tàn phá nặng nề đảo quốc này và giới chức trách đang chuẩn bị ứng phó với một cuộc khủng hoảng nhân đạo do hậu quả của siêu bão.

Các nguồn tin cho biết đã có 7 người thiệt mạng ở Bahamas do bão Doria, trong đó có trẻ em. Thủ tướng Bahamas Hubert Minnis dự kiến số nạn nhân sẽ tiếp tục tăng lên, đồng thời nhấn mạnh bão Dorian là "một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử của đảo quốc".

Chú thích ảnh
Bão nhiệt đới Dorian tiến vào quần đảo Bahamas và bang Florida (Mỹ) ngày 1/9/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên mạng xã hội Facebook, hàng nghìn người thông báo thân nhân mất tích. Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh quốc gia Bahamas Marvin Dames nhấn mạnh người dân đảo quốc này đang trải qua tình trạng tồi tệ nhất từ trước tới nay. Hiện nhà chức trách chưa có thống kê chính xác về thiệt hại do bão Dorian cho đến khi bão hoàn toàn đi qua và lực lượng cứu hộ tiếp cận được các khu vực.

Kênh truyền hình CNN phát những hình ảnh bão Dorian tàn phá quần đảo Abaco của Bahamas, với hàng trăm nhà bị tốc mái, ôtô lật đổ, ngập úng diện rộng. Giới chức Bahamas cho biết nhiều cộng đồng dân cư và tuyến đường bị cô lập sau khi bão Dorian gây ra lượng mưa 76 cm. 

Truyền thông địa phương đăng tải video cho thấy tình trạng ngập úng tại bệnh viện Rand Memorial ở thành phố lớn nhất Freeport của Bahamas buộc các bệnh nhân phải sơ tán. Các đường băng tại sân bay quốc tế Freeport đều bị ngập nước, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã điều các trực thăng MH-60 Jayhawk tới đảo Andros ở miền Nam Bahamas hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn khi nhiều cư dân tại đây mắc kẹt trong nhà do nước lũ.

Trung tâm phòng chống Bão quốc gia Mỹ (NHC) thông báo đến sáng 3/9 (giờ địa phương), bão Dorian đã suy yếu xuống cấp 2 trong thang cảnh báo gồm 5 cấp, song vẫn rất nguy hiểm. Theo NHC, siêu bão này mang theo sức gió 175 km/h và cách mũi Canaveral, bang Florida (Mỹ) khoảng 170 km về phía Đông. Dự báo, trong 36 giờ tiếp theo, bão sẽ “áp sát nguy hiểm” các vùng ven biển phía Đông của bang Florida. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước cơn bão diễn biến khó lường này. Lầu Năm Góc cho biết 5.000 thành viên thuộc Lực lượng bảo vệ quốc gia và 2.700 binh sĩ trực chiến sẵn sàng ứng phó với cơn bão.

Trước đó, chính quyền các khu vực ven biển nói trên đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, theo đó yêu cầu hàng triệu người dân sơ tán.

Đổ bộ vào quần đảo Bahamas với tốc độ gió "hủy diệt" lên đến 295 km/h và giật 340 km/h, Dorian trở thành siêu bão mạnh nhất được ghi nhận trong lịch sử hiện đại tại khu vực này. Theo NHC, bão Dorian có diễn biến phức tạp và đã được xếp ở mức cao nhất trong thang cảnh báo bão 5 cấp. Khoảng 13.000 tòa nhà đã bị hư hại do bão. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) ước tính có thể cần viện trợ lương thực cho 14.500 người tại quần đảo Abaco và 45.700 cư dân đảo Grand Bahama.

Nguyễn Hằng (TTXVN)