02:21 20/02/2026

Quan chức Ukraine dự báo giá trị xuất khẩu vũ khí năm 2026

Ukraine có thể xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ quân sự trị giá vài tỷ USD trong năm 2026 sau khi cho phép các hoạt động xuất khẩu đầu tiên trong thời chiến và đang cân nhắc áp thuế các mặt hàng xuất khẩu này.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine điều khiển thiết bị bay không người lái. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/X

Theo hãng tin Reuters ngày 20/2, dự báo trên do ông Davyd Aloian, Phó Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, đưa ra. Cụ thể, theo ông Aloian, đầu tháng 2, ủy ban nhà nước chịu trách nhiệm xử lý cấp phép liên quan trong thời chiến đã phê duyệt phần lớn trong số 40 đơn đăng ký xuất khẩu vật tư và dịch vụ của các nhà sản xuất thuộc lĩnh vực quốc phòng.

Ukraine đã dừng xuất khẩu vũ khí sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022 và phụ thuộc lớn vào nguồn cung vũ khí từ các đối tác để tự vệ trước lực lượng Nga.

Đồng thời, Ukraine đã dồn nguồn lực phát triển ngành công nghiệp vũ khí, đặc biệt là thiết bị bay không người lái và tên lửa. Nhờ tận dụng kinh nghiệm chiến trường sâu rộng, trong những năm gần đây, Ukraine đã có giai đoạn bùng nổ về công nghệ quốc phòng.

Khi được hỏi về tiềm năng xuất khẩu trong năm 2026, ông Aloian nói: “Nếu tính đến các sản phẩm hoàn thiện, phụ tùng, linh kiện và dịch vụ có thể cung cấp, con số lên tới vài tỷ USD”. Theo ông Aloian, về tổng thể, tiềm năng này cao hơn đáng kể so với mức xuất khẩu trước chiến sự.

Tuy nhiên, ông Aloian cho rằng sẽ không có đợt bùng nổ xuất khẩu vũ khí ngay lập tức đối với các nhà sản xuất và phát triển.

Ông giải thích rằng nhu cầu của quân đội Ukraine phải được ưu tiên hàng đầu, trong bối cảnh quân Nga tiến công ở miền Đông nước này và các cuộc không kích xảy ra tại các thị trấn, thành phố xa tiền tuyến.

Ông Aloian cho biết các đồng minh của Ukraine đã quan tâm đến việc tiếp cận công nghệ quốc phòng tiên tiến của nước này, trong đó có Đức, Anh, Mỹ, các nước Bắc Âu, ba quốc gia Trung Đông và ít nhất một quốc gia châu Á.

Một trong các quốc gia Trung Đông, vốn có lịch sử lâu dài trong buôn bán vũ khí với Ukraine, đang tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái và phương tiện hạng nặng, song ông Aloian từ chối nêu tên quốc gia này.

Ông Aloian nói ưu tiên xuất khẩu sẽ dành cho các quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc chiến.

Ukraine cũng đặt mục tiêu ưu tiên các liên doanh và hình thức hợp tác khác với nước ngoài nhằm thu hút nguồn lực tài chính, tạo ra các chuỗi cung ứng vũ khí mới cho tiền tuyến và tiếp cận công nghệ mới. Ông Aloian nói điều này quan trọng hơn so với việc đơn thuần xuất khẩu các sản phẩm hoàn chỉnh.

Các nhà sản xuất quốc phòng đã gây sức ép để Ukraine nối lại xuất khẩu, cho rằng nước này có nguy cơ đánh mất cơ hội trên thị trường vũ khí toàn cầu. Một số doanh nghiệp đã thành lập công ty con để hoạt động ở nước ngoài.

Ông Aloian nói: “Không có mong muốn hay mục tiêu giữ toàn bộ các nhà sản xuất ở lại trong nước và chỉ phục vụ nhu cầu riêng... Cách tiếp cận hiện nay tập trung vào xây dựng hệ thống ưu tiên tiền tuyến và lợi ích quốc gia. Sau đó mới đến lợi ích thương mại”.

Ông cho biết Ukraine cũng đang cân nhắc áp thuế xuất khẩu đối với các nhà sản xuất quốc phòng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, nhưng ông cho rằng biện pháp này sẽ giúp nhà nước có cơ sở để nối lại xuất khẩu, vì Ukraine có thể sử dụng nguồn thu để chi cho các nhu cầu quân sự trong nước còn thiếu kinh phí.

Trong số các đơn được phê duyệt, không có đơn nào liên quan đến xuất khẩu vũ khí hoàn chỉnh mà phần lớn nhằm mục đích tái nhập khẩu vũ khí về Ukraine để sử dụng tại tiền tuyến.

Trước đó, theo tờ The Kyiv Post, ngày 8/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine dự kiến sẽ mở 10 trung tâm xuất khẩu vũ khí trên khắp châu Âu trong năm 2026, trong đó có các quốc gia Bắc Âu và vùng Baltic.

Phát biểu trên mạng xã hội, ông Zelensky cho biết thiết bị bay không người lái của Ukraine cũng sẽ được sản xuất tại Đức, trong khi một dây chuyền sản xuất đã đi vào hoạt động tại Anh.

Hồi tháng 11/2025, Tổng thống Zelensky từng tuyên bố Ukraine sẽ bắt đầu xuất khẩu vũ khí và các văn phòng bán hàng đầu tiên dự kiến mở tại Berlin (Đức) và Copenhagen (Đan Mạch).

Theo kế hoạch, Ukraine sẽ xuất khẩu các trang thiết bị quân sự đang dư thừa, đồng thời sử dụng nguồn thu để mua sắm những loại vũ khí cấp thiết cho lực lượng vũ trang trong nước.

Tám quốc gia Bắc Âu và vùng Baltic hiện nằm trong nhóm các thành viên NATO có mức chi tiêu quốc phòng cao nhất, đồng thời đều đang thúc đẩy mở rộng và hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng nội địa.

Theo tờ The Kyiv Independent, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine - đặc biệt là lĩnh vực sản xuất thiết bị bay không người lái - đã bùng nổ kể từ năm 2022, khi có hơn 200 công ty mới được thành lập.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc