Trợ lý Tổng thống Nga phụ trách chính sách đối ngoại Yury Ushakov ngày 23/8 đã tiết lộ về khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đối thoại tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo ông Yury Ushakov, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump không thể tránh khỏi việc trò chuyện với nhau tại Hội nghị Cấp cao APEC ở Trung Quốc vào tháng 11 tới, nếu cả hai cùng tham dự.
Hãng TASS (Nga) dẫn lời ông Ushakov nói: “Vẫn còn rất nhiều thời gian trước khi Hội nghị Cấp cao APEC diễn ra. Nhưng nếu các nhà lãnh đạo cùng có mặt tại một sự kiện, tôi tin rằng họ nhất định sẽ gặp nhau và trao đổi”.
Theo ông Ushakov, cho đến nay vẫn chưa có tín hiệu hay gợi ý nào về vấn đề này, khi hội nghị thượng đỉnh vẫn còn ba tháng nữa mới diễn ra.
“Còn rất lâu mới tới thời điểm đó. Trước thềm Hội nghị Cấp cao APEC, chúng ta vẫn còn nhiều sự kiện quốc tế quan trọng khác”, ông Ushakov bổ sung.
Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 dự kiến diễn ra từ ngày 18 - 19/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Trung Quốc đã đưa ra chủ đề về việc tạo cộng đồng thịnh vượng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các nhà tổ chức đã nêu 3 lĩnh vực trọng tâm là cởi mở, đổi mới và hợp tác.
Theo kế hoạch, có khoảng 300 cuộc họp và sự kiện liên quan đến APEC sẽ diễn ra tại nhiều thành phố của Trung Quốc trong suốt năm 2026. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết với vai trò chủ nhà APEC 2026, nước này dự kiến tổ chức hơn 10 hội nghị bộ trưởng và hoạt động cấp cao trong năm.