02:06 23/02/2026

Quan chức cấp cao Iran hé lộ khả năng đạt được thoả thuận tạm thời với Mỹ

Một quan chức cấp cao của Iran cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ dự kiến sẽ được nối lại vào đầu tháng 3 tới, trong bối cảnh hai bên tiếp tục các nỗ lực ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Chú thích ảnh
Với tư cách nước chủ nhà, đoàn Thụy Sĩ do Ngoại trưởng Ignazio Cassis (ngồi bên phải) dẫn đầu, đã có cuộc làm việc với đoàn đàm phán Iran tại Geneva. Ảnh: TTXVN phát 

Hãng tin Reuters ngày 22/2 dẫn nguồn tin cho biết khả năng hai bên đạt được một thỏa thuận tạm thời là điều có thể xảy ra, dù tiến trình đàm phán vẫn còn nhiều nội dung cần tiếp tục trao đổi và làm rõ.

Trước đó, ngày 17/2, vòng đàm phán thứ hai giữa Iran và Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran đã diễn ra tại Geneva, với sự trung gian của Oman. Cuộc gặp này được xem là một bước tiếp nối các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho những bất đồng kéo dài liên quan đến vấn đề hạt nhân.

Sau vòng đàm phán, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo đã đạt được những tiến triển nhất định. Ông cho biết Tehran và Washington sẽ cùng phối hợp soạn thảo các văn bản có thể làm cơ sở cho một thỏa thuận tiềm năng trong thời gian tới. Theo ông Araghchi, việc xây dựng các văn bản nền tảng được coi là bước đi cần thiết để cụ thể hóa các nội dung đã được trao đổi tại bàn đàm phán.

Về phía Mỹ, cũng trong ngày 22/2, cổng thông tin Axios dẫn lời một quan chức cấp cao của Washington cho biết Mỹ sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán hạt nhân mới với Tehran tại Geneva vào ngày 27/2, với điều kiện phía Iran cung cấp đề xuất chi tiết về một thỏa thuận hạt nhân trong vòng 48 giờ.

Quan chức Mỹ nêu rõ: “Nếu Iran đưa ra dự thảo đề xuất, Mỹ sẵn sàng gặp gỡ tại Geneva vào thứ Sáu để bắt đầu các cuộc đàm phán chi tiết nhằm xem liệu chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận hạt nhân hay không”. Theo quan chức này, việc nhận được bản dự thảo cụ thể sẽ tạo cơ sở để hai bên bước vào giai đoạn thảo luận chi tiết, thay vì chỉ dừng lại ở các trao đổi mang tính định hướng.

Nguồn tin trên cũng cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng thảo luận về một thỏa thuận tạm thời với Iran trước khi tiến tới một thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Điều này được đánh giá là nhằm duy trì động lực đàm phán và tạo điều kiện để từng bước giải quyết các vấn đề còn tồn tại giữa hai nước.

Trước đó, vào cuối tháng 1, Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo Iran rằng một “hạm đội khổng lồ” đang tiến về phía nước này, động thái được cho là nhằm gia tăng sức ép buộc Tehran đạt được một thỏa thuận mà Washington coi là công bằng và bình đẳng, đồng thời yêu cầu Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Trong khi đó, phát biểu ngày 8/2, Ngoại trưởng Araghchi khẳng định Iran kiên quyết bảo vệ quyền làm giàu urani của mình. Ông nhấn mạnh Tehran sẽ không từ bỏ quyền này, ngay cả khi điều đó có thể dẫn đến nguy cơ xung đột.

Những phát biểu và động thái từ cả hai phía cho thấy tiến trình đàm phán vẫn đang diễn ra trong bối cảnh tồn tại nhiều khác biệt về quan điểm. Tuy nhiên, việc các bên tiếp tục duy trì đối thoại, cũng như khả năng hướng tới một thỏa thuận tạm thời, được xem là tín hiệu cho thấy nỗ lực ngoại giao vẫn đang được thúc đẩy nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề hạt nhân Iran trong thời gian tới.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc