01:10 05/01/2021

Quan chức bầu cử bang Georgia nói Nhà Trắng ép nhận cuộc gọi của Tổng thống Trump

Quan chức bầu cử bang Georgia ngày 4/1 cho biết Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu ông này nhận cuộc gọi “không thích hợp”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Trump trong một cuộc điện đàm. Ảnh: AP

Truyền thông Mỹ đưa tin vào ngày 2/1, Tổng thống Trump đã gọi điện cho Thư ký tiểu bang Georgia, ông Brad Raffensperger, để yêu cầu “tìm đủ số phiếu” nhằm đảo ngược chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden tại tiểu bang này trong cuộc bầu cử 3/11.

Ông Raffensperger nói với kênh ABC: “Tôi không cho rằng việc trao đổi với ngài tổng thống là thích hợp. Tôi đoán rằng các nhân viên của ông ấy đã thúc đẩy. Họ muốn có một cuộc gọi”.

Ngày 4/1, hai thành viên đảng Dân chủ đã đề nghị Giám đốc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray điều tra cuộc điện thoại này.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết một thành viên đảng Dân chủ còn kêu gọi điều tra xem liệu Tổng thống Trump có vi phạm luật bầu cử bang Georgia khi thực hiện cuộc gọi hay không.

Về phần mình, ông Raffensperger kể lại: “Ngài tổng thống chủ yếu nói còn chúng tôi lắng nghe. Nhưng tôi muốn làm rõ rằng dữ liệu ngài tổng thống nắm được là không chính xác. Ngài tổng thống nói hàng trăm người đã chết nhưng vẫn bỏ phiếu. Còn chúng tôi chỉ tìm ra hai trường hợp. Đó là ví dụ cho thấy tổng thống đã nắm dữ liệu không đúng”.

Trong đoạn ghi âm cuộc điện thoại được công bố ngày 3/1, Tổng thống Trump nói: "Tất cả những điều tôi muốn làm là tìm 11.780 phiếu".

Ông Raffensperger, vốn là một thành viên đảng Cộng hòa, nhấn mạnh với Tổng thống Trump rằng bang Georgia đã kiểm phiếu 3 lần trước khi tuyên bố ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng với cách biệt 11.779 phiếu.

Hà Linh/Báo Tin tức