08:02 28/08/2012

Quân chính phủ Xyri mở mặt trận mới tại Đamát

Các lực lượng của Tổng thống Xyri, Bashar al-Assad ngày 27/8 đã mở mặt trận mới chống lực lượng đối lập ở trong và quanh thủ đô Đamát, với mục tiêu là những khu vực then chốt ở phía đông, sau khi đã tấn công mạnh vào mặt trận tây nam hồi tuần trước.

Các lực lượng của Tổng thống Xyri, Bashar al-Assad ngày 27/8 đã mở mặt trận mới chống lực lượng đối lập ở trong và quanh thủ đô Đamát, với mục tiêu là những khu vực then chốt ở phía đông, sau khi đã tấn công mạnh vào mặt trận tây nam hồi tuần trước.


 

Các tay súng đối lập trên chiếc xe thu được từ quân chính phủ tại vùng ngoại ô Ghuta của Đamát. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

“Quân đội đang tập trung cho chiến dịch ở vùng Ghuta, phía đông Đamát”, một tư lệnh của lực lượng nổi dậy tên là Salim phát biểu với hãng tin AFP. Cũng theo viên chỉ huy này, Ghuta là quê nhà của một số nhóm phiến quân được tổ chức tốt nhất và ác chiến nhất, trong đó có nhóm đứng sau vụ đánh bom nhằm vào trụ sở Hội đồng An ninh quốc gia ở Đamát làm Bộ trưởng Quốc phòng Xyri và các quan chức cấp cao khác thiệt mạng. Hiện nay, lực lượng nổi dậy tiếp tục sử dụng chiến thuật đánh du kích ở khu vực thủ đô nhằm đối phó với quân đội chính phủ vốn tinh nhuệ và vũ trang tốt hơn nhưng đang phải dàn mỏng lực lượng.


Cũng trong ngày 27/8, các nhà hoạt động tại Xyri cho biết lực lượng nổi dậy đã bắn hạ một máy bay trực thăng của quân đội chính phủ khi chiếc máy bay này đang oanh kích quận Jobar ở ngoại ô thủ đô Đamát. Trong khi đó, truyền hình nhà nước Xyri xác nhận một chiếc máy bay của quân chính phủ bị rơi nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Theo các nhân chứng, chiếc trực thăng đã chìm trong lửa sau khi trúng đạn và rơi tại quận Qaboun gần đó.


Cùng ngày, Ngoại trưởng Ai Cập Mohamed Kamel Amr đã đề xuất các nước Arập Xêút, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran nhóm họp với Ai Cập để tìm biện pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Xyri. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Amr Roshdy, Cairô đang tiến hành hàng loạt cuộc thảo luận nhằm tìm kiếm khả năng tổ chức một hội nghị như vậy; song ông Roshdy không cho biết thời điểm sẽ diễn ra hội nghị.


Iran ủng hộ Tổng thống Xyri Bashar al-Assad trong khi Arập Xêút, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đều đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt chế độ Assad. Người phát ngôn của Tổng thống Ai Cập nhận định, việc tạo một nhóm bốn nước nói trên sẽ tập hợp các nước “có ảnh hưởng thực sự”, trong đó Iran “là một phần của giải pháp, không phải là một phần của vấn đề”.


Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và Iran ngày 27/8 đã lên tiếng hoan nghênh ý tưởng của Ai Cập. Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao nước này, ông Hossein Amir-Abdollahian, cho biết Têhêran có quan điểm riêng về tiến trình chính trị ở Xyri và sẽ trình bày quan điểm này tại một hội nghị như Ai Cập đề xuất. Ông Abdollahian nhấn mạnh, Iran coi bất cứ sự can thiệp nào của nước ngoài cũng như các hành động khủng bố và hoạt động vũ trang là trái với ý nguyện của người dân Xyri và nhằm xóa bỏ cơ hội thực hiện cải cách ở Xyri.


H.H – T.H