10:07 31/10/2012

'Quái vật' Sandy- cơn bão gây thiệt hại khủng khiếp nhất cho nước Mỹ

Theo phân tích của công ty IHS Global Insight, với mức thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 20 tỷ USD cộng với 10-30 tỷ USD thiệt hại về kinh doanh làm ăn, bão Sandy có thể đi vào lịch sử là cơn bão gây thiệt hại nhất cho nước Mỹ.

Theo phân tích của công ty IHS Global Insight, với mức thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 20 tỷ USD cộng với 10-30 tỷ USD thiệt hại về kinh doanh làm ăn, bão Sandy có thể đi vào lịch sử là cơn bão gây thiệt hại nhất cho nước Mỹ.

 

Ít nhất 39 người đã thiệt mạng, hơn 8 triệu người ở 15 bang và thủ đô Washington (Oasinhtơn) phải sống trong cảnh mất điện, hơn 15.000 chuyến bay phải hủy bỏ, nhiều hệ thống giao thông công cộng, nhà ga, sân bay, trường học và công sở phải đóng cửa. Đó là hậu quả ban đầu của trận siêu bão Sandy, hay còn gọi là "trận bão quái vật", tàn phá các bang bờ Đông nước Mỹ trong hai ngày qua.

 

Khu vực Rehoboth Beach, Delaware ngập chìm trong biển nước. Ảnh: AFP/TTXVN


Tổng thống Barack Obama hôm 30/10 đã ban bố sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp liên bang, xác định tình trạng thảm họa lớn tại hai bang bị tàn phá nặng nề nhất là New York và New Jersey. Phát biểu với báo giới khi tới thăm trụ sở của Hội Chữ thập Đỏ Mỹ ở thủ đô Washington, Tổng thống Obama cho biết ông và các quan chức chóp bu của Nhà Trắng đang theo dõi sát sao diễn biến của trận bão. Người phát ngôn của Nhà Trắng cho biết trong ngày 31/10, Tổng thống Obama sẽ cùng Thống đốc bang New Jersey, ông Chris Christie tới thị sát những địa phương của bang New Jersey bị cơn bão lớn chưa từng có này tàn phá nghiêm trọng nhất. Các cơ quan chức năng của Mỹ cho biết đến tối 30/10 đã có số 39 người Mỹ bị thiệt mạng do bão Sandy tại các bang Niu Yoóc, New Jersey, Pensylvania, Maryland, North Carolina, Connecticut; Virginia và West Virginia. Nếu tính cả 67 người bị thiệt mạng ở các nước vùng Caribe, thì tổng số người bị thiệt mạng do cơn bão này gây ra là 106 người.


Siêu bão Sandy đã quét qua Bờ Đông nước Mỹ đem theo mưa lớn, gió to và nước biển dâng cao có nơi tới 4 mét, tràn vào hệ thống tàu điện ngầm tại thành phố New York, làm một trạm điện bị phát nổ, hỏa hoạn cũng đã thiêu rụi 50 căn ngôi nhà. Từ 50 đến 60 triệu người dân Mỹ bị ảnh hưởng của bão, trong đó hơn 1 triệu người ở các vùng đất thấp hoặc ven biển đã phải sơ tán. Giao thông công cộng đã bị tê liệt ở nhiều bang. Công tác bảo đảm an toàn cũng đã được tăng cường tại các nhà máy điện hạt nhân. Ngày 30/10, siêu bão Sandy đã suy yếu, nhưng mưa lớn và gió mạnh vẫn đe dọa cư dân nhiều bang. Theo phân tích của công ty IHS Global Insight, với mức thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 20 tỷ USD cộng với 10-30 tỷ USD thiệt hại về kinh doanh làm ăn, bão Sandy có thể đi vào lịch sử là cơn bão gây thiệt hại nhất cho nước Mỹ.

 

 

TTXVN/Tin tức