02:19 10/02/2015

Quà Valentine truyền thống đắt khách

Năm nay lễ tình nhân trùng với kỳ nghỉ Tết âm lịch nên thị trường Valentine bắt đầu khá sớm. Đáp ứng nhu cầu của các đôi tình nhân, rất nhiều loại quà tặng và dịch vụ Valentine đã được đưa ra.

Năm nay lễ tình nhân trùng với kỳ nghỉ Tết âm lịch nên thị trường Valentine bắt đầu khá sớm. Đáp ứng nhu cầu của các đôi tình nhân, rất nhiều loại quà tặng và dịch vụ Valentine đã được đưa ra.

Bên cạnh các món quà truyền thống, nhiều bạn trẻ cũng thích chọn những món quà khác, lạ và thực dụng.


Vẫn là hoa và sôcôla

Cũng như mọi năm, hoa và sôcôla vẫn là những món quà truyền thống không thể thiếu và được lựa chọn nhiều nhất cho lễ tình nhân.

Theo khảo sát của phóng viên báo Tin Tức tại các phố quà tặng như Tô Hiệu (Cầu Giấy), Tôn Thất Tùng (Đống Đa), thị trường sôcôla năm nay khá phong phú, đa dạng về kiểu dáng và chủng loại. Đa số là các loại sôcôla thanh và sôcôla hình trái tim nhỏ được xếp trong hộp, đi kèm với thú bông hoặc hình nhân đôi. Tùy vào chủng loại, xuất xứ, kích cỡ, giá của những hộp sôcôla dao động khá lớn, từ 35.000 - 700.000 đồng/hộp.

“Năm nay khách hàng đến mua quà Valentine sớm và khá đông vì rơi vào ngày 26 Tết. Đến thời điểm này, sôcôla vẫn được khách hỏi và mua nhiều nhất”. Chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang, nhân viên bán hàng tại cửa hàng lưu niệm trên đường Tô Hiệu (Cầu Giấy) cho biết.

Ngoài những hộp sôcôla truyền thống, năm nay tại các cửa hàng lưu niệm có bày bán hộp “sôcôla ước”. Đặc điểm của loại sôcôla này là những viên kẹo sôcôla sẽ được cho vào lọ ước, có thiệp để viết lời chúc, nguyện vọng của bản thân muốn gửi gắm đến đối phương. Mặt hàng này có giá từ 50.000 - 70.000 đồng/lọ.

Bên cạnh đó, phong trào handmade (tự làm) cũng có nhiều sản phẩm sôcôla được giới trẻ ưa chuộng. Những viên sôcôla được viết chữ, hình vẽ và các kiểu dáng mới, lạ được làm theo yêu cầu có giá dao động từ 25.000 - 250.000 đồng/hộp. Loại sôcôla này được rao bán và đặt mua rất nhiều qua các trang mạng mua sắm và facebook, hay các cửa hàng sôcôla handmade trực tuyến.

So với sôcôla, thị trường hoa tươi Valentine khởi động muộn hơn. Các chủ cửa hàng hoa cho biết, phải đến gần lễ tình nhân hoa tươi mới bắt đầu bán chạy. Do ngày lễ tình nhân rơi vào dịp cận Tết âm lịch, rất nhiều chủ cửa hàng hoa và quà tặng đều lo lắng người lao động các tỉnh về quê đón Tết còn người dân thành phố đi du lịch, hoa tươi sẽ ế ẩm.

Nhân viên cửa hàng hoa Vivi (Kim Mã, Hà Nội) cho biết: “Năm nay, các tiệm hoa chỉ đặt hoa nhiều hơn ngày thường một chút, chờ đến gần ngày lễ nếu thấy hút khách mới mua thêm về bán.”

Theo chị Phương Anh, chủ cửa hàng hoa nghệ thuật Phương Anh (Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy), vào các dịp lễ, nhất là các dịp như lễ tình nhân, giá hoa tươi thường tăng từ 20 - 30% tùy loại hoa, khả năng cung - cầu và thời tiết.

“Tuy nhiên, nếu khách hàng đặt sớm thì chắc chắn giá hoa sẽ thấp hơn so với mua đúng ngày Valentine, vì năm nào giá hoa cũng tăng khi đến gần ngày lễ”, chị Phương Anh cho biết thêm.

Theo khảo sát của phóng viên báo Tin Tức, loại hoa được ưa chuộng trong dịp này vẫn là các loại hoa hồng, đặc biệt là hoa hồng đỏ, hồng sâmpanh và hồng ngoại nhập. Các loại hoa này hiện có giá trung bình từ 120.000 - 600.000 đồng/bó (lẵng) tùy loại và số lượng hoa.

Quà độc đáo cho Valentine

Bên cạnh các loại hoa hồng phổ biến trên, các loại hồng “độc”, lạ như hoa hồng vĩnh cửu, hoa hồng xanh, hoa hồng cầu vồng (hồng 7 màu), thậm chí là hoa hồng sơn mài, hoa hồng mạ vàng cũng được nhiều người lựa chọn. Các loại hoa này có thể giữ tươi 4 - 5 năm (hồng sơn mài, hồng mạ vàng có thể lưu trữ mãi mãi). Hồng 7 sắc cầu vồng, hồng vĩnh cửu có giá từ 120.000 - 500.000 đồng/bông; hồng sơn mài mạ vàng, hoa hồng mạ vàng có giá từ 580.000 - 6.000.000 đồng/bông, tùy loại.

Mùa Valentine năm nay, có nhiều dịch vụ khá mới như: dịch vụ chụp ảnh đôi Valentine, các “gói” thu âm bài hát, lời chúc, lời tỏ tình tại phòng thu hay các tour du lịch cho các đôi tình nhân. Dịch vụ đặt chỗ lãng mạn tại các nhà hàng cho các cặp đôi ngày càng tăng và liên tiếp đưa ra các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng.

Mùa Valentine năm nay trùng với đợt nghỉ Tết, chính vì vậy, các tour du lịch ngắn ngày với các dịch vụ cho lễ tình nhân, dịch vụ chụp ảnh đôi Valentine đặt trước với giá 95.000 đồng/gói; gói thu âm làm single, album ca nhạc hay lời chúc 300.000 - 500.000 đồng/gói hay các tour du lịch giá ưu đãi, các bữa tối lãng mạn tại nhà hàng có khuyến mãi 20 - 30% đang là lựa chọn của nhiều đôi tình nhân.


Thu Hồng - Ngọc Thi