06:19 18/06/2021

Quá trình triệt phá đường dây ma túy qua đường hàng không lớn nhất từ trước tới nay

Chuyên án HC421 do Cục Hải quan Hà Nội và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) xác lập đã bắt giữ 16 đối tượng, thu giữ 127,5 kg ma túy các loại và nhiều tang vật liên quan.

Thông tin được Ban chuyên án chia sẻ tại Hội nghị sơ kết và công bố Chuyên án HC421, tổ chức chiều 18/6, tại Hà Nội.

Tại Hội nghị, đại diện Ban chuyên án đã thông tin cụ thể về quá trình phá án. Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) nhận được thông tin về một đối tượng ở Cộng hòa Liên bang Đức thời gian tới sẽ gửi hàng chứa ma túy về Việt Nam qua đường hàng không và hình ảnh thông tin kiện hàng, số điện thoại người nhận. Tiến hành xác minh, C04 xác định một trong số đối tượng nhận hàng có Phan Hữu Thành (sinh năm 1991, ở Chí Linh, Hải Dương). Thành là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.

Cùng thời gian trên, qua các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài và Đội kiểm soát phòng, chống ma túy - Cục Hải quan Hà Nội đã phát hiện một lô hàng nhập khẩu nghi vấn có chứa một lượng lớn chất ma túy. Lô hàng được gửi từ Amsterdam (Hà Lan) về Hà Nội qua đường hàng không quốc tế; trong đó có 13 kiện hàng nghi vấn có chứa ma túy, trên bưu kiện có ghi địa chỉ của người nhận ở Hải Dương, Hà Nội, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có một đối tượng ở Hải Dương trùng với đối tượng mà Phòng 7 thuộc C04 đang đấu tranh.

Xác định đây là một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn, gồm nhiều đối tượng, liên quan nhiều địa phương, ngày 6/4, lãnh đạo Hải quan Hà Nội và C04 đã thống nhất, tập trung cao nhất các lực lượng thực hiện biện pháp nghiệp vụ để làm rõ đường dây này; giao nhiệm vụ cụ thể cho 3 đơn vị: Phòng 7- C04, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy - Cục Hải quan Hà Nội nhanh chóng làm rõ, đấu tranh bắt giữ đường dây. Ba đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập tài liệu về đối tượng nhận các lô hàng, địa chỉ giao nhận…

Ngay trong ngày 6/4, nhận thấy có đủ căn cứ xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng trên, lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nội và C04 đã thống nhất xác lập chuyên án mang bí số HC421 do Cục Hải quan Hà Nội chủ trì, phối hợp với C04 cùng các đơn vị có liên quan. Kế hoạch phá án được xây dựng chi tiết, cụ thể với từng lô hàng ở từng địa phương khác nhau, từ khâu trinh sát, giám sát vận chuyển, giao nhận, lực lượng bắt giữ, mở rộng chuyên án… trên tinh thần rất khẩn trương, bí mật, đảm bảo các yêu cầu về nghiệp vụ, pháp luật, tránh để các đối tượng nghi ngờ bỏ hàng. Do đối tượng bị bắt đông, Ban chuyên án đã đề nghị Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) hỗ trợ trông giữ các đối tượng ngay từ khi phá án, đảm bảo an toàn phục vụ việc điều tra mở rộng vụ án.

Cũng do đặc thù của tội phạm ma túy trên tuyến này, Ban chuyên án đã quyết định phá án ngay sau khi đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, nếu chậm, các đối tượng thấy việc vận chuyển hàng có biểu hiện khác thường sẽ bỏ hàng ngay. Các trinh sát C04 và cán bộ công chức Hải quan đã làm việc ngày đêm, thời gian nhận nguồn tin đến khi phá án chỉ 48 giờ. Ban chuyên án xác định có 3 giai đoạn phá án: Giai đoạn 1 bắt giữ các lô hàng tại Hà Nội, Hải Dương. Giai đoạn 2 bắt giữ các lô hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Giai đoạn 3 mở rộng chuyên án.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Nguyễn Trường Giang - Trưởng ban Chỉ đạo chuyên án cho biết: Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục Hải quan thành phố Hà Nội, lãnh đạo Cục C04, Bộ Công an, Ban chuyên án HC421 đã huy động lực lượng, đấu tranh và phá án thành công trong tháng 4/2021. Quá trình điều tra, phá án, từ ngày 9 - 27/4, lực lượng chức năng đã tập trung thu giữ một khối lượng rất lớn là ma túy tổng hợp (MDMA) và Ketamine (khoảng 127,5 kg); bắt và tạm giữ 16 đối tượng, triệt phá 8 đường dây vận chuyển ma túy ở Hà Nội, Hải Dương, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.

“Đây là chuyên án ma túy do Cục Hải quan thành phố Hà Nội chủ trì, có kết quả bắt giữ (đối tượng, vật chứng) lớn nhất từ trước đến nay qua đường hàng không. Chuyên án được thực hiện kịp thời, nhanh chóng bằng các biện pháp nghiệp vụ, có sự phối hợp đồng bộ giữa hai lực lượng hải quan - công an tại nhiều tỉnh, thành phố. Nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới có tổ chức, tinh vi đã bị triệt phá bởi các lực lượng chuyên trách tham gia chuyên án và cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh mở rộng các vụ án”, ông Nguyễn Trường Giang cho biết.

Tại Hội nghị, các lực lượng tham gia đấu tranh trong chuyên án HC421 đã vinh dự được đón nhận Thư khen của Bộ Công an, Bộ Tài chính, Thành ủy Hà Nội; Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)