02:22 10/02/2012

Quà tặng Valentine: Đồ đôi lên ngôi

Còn vài ngày nữa là đến lễ Valentine (Lễ Tình yêu). Những ngày này, thị trường hoa, quà tặng cho ngày lễ tình yêu đang thu hút khá đông khách. Các cửa hàng hoa cũng đã sẵn sàng với những mẫu hoa độc đáo. Thị trường quà Valentine năm nay có xu hướng chuộng những sản phẩm đôi.

Còn vài ngày nữa là đến lễ Valentine (Lễ Tình yêu). Những ngày này, thị trường hoa, quà tặng cho ngày lễ tình yêu đang thu hút khá đông khách. Các cửa hàng hoa cũng đã sẵn sàng với những mẫu hoa độc đáo. Thị trường quà Valentine năm nay có xu hướng chuộng những sản phẩm đôi.

Phong phú hoa, quà tặng

Những món quà Valentine truyền thống như sôcôla, hoa hồng, gấu bông, thiệp được khá nhiều người lựa chọn. Thị trường sôcôla có hai loại: Sôcôla ngoại và sôcôla sản xuất trong nước với mức giá chênh lệch khá nhiều. Các hộp sôcôla ngoại (Pháp, Bỉ, Italia) có giá bán dao động từ 150.000-500.000 đồng/hộp, trong khi đó sôcôla nội có giá rẻ hơn với mức giá từ 50.000-200.000 đồng/hộp.

Sôcôla vẫn là món quà truyền thống được nhiều bạn trẻ lựa chọn làm quà tặng trong dịp Valentine này.


Thú nhồi bông cũng là một trong những mặt hàng được nhiều người lựa chọn. Tại những nơi bày bán nhiều thú nhồi bông như phố Hàng Lược, Lò Đúc, Xuân Thủy, các loại thú nhồi bông với đủ loại kích cỡ, mẫu mã được bày bán, giá cả các con thú tùy thuộc vào kích cỡ, độ lớn bé, từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng. Thiếp Valentine năm nay được chăm chút cả về thiết kế và chất liệu, có giá từ 10.000 - 80.000 đồng/tấm. Những tấm bưu thiếp ngoại có giá cao hơn, từ 50.000-180.000 đồng/tấm.

Bánh kem, bánh gatô cũng là loại quà tặng rất “hút” khách dịp Valentine với những kiểu dáng bắt mắt. Giá các loại bánh tùy theo độ to nhỏ và tùy vào yêu cầu đặt hàng của từng người và có giá trung bình từ 200.000-500.000 đồng/chiếc. Thị trường hoa tuy vẫn chưa sôi động, nhưng theo dự đoán của những người buôn hoa có kinh nghiệm, hoa hồng năm nay sẽ khoảng 10.000 - 15.000 đồng/bông; hoa bó loại thường dao động từ 100.000 - 200.000 đồng/bó.

Lẵng hoa kết hình trái tim với 1 bông hồng chính giữa có giá khoảng 180.000 - 200.000 đồng/lẵng, loại hai trái tim với 2 bông hồng có giá khoảng 250.000 - 300.000 đồng/lẵng. Ngoài hoa tươi, thị trường năm nay còn xuất hiện nhiều loại hoa xếp giấy, hoa bằng đất sét với giá dao động từ 300.000 - 400.000 đồng/bình. Đặc biệt, năm nay, trên thị trường xuất hiện loại “hoa hồng tươi mãi mãi” do một công ty ở Đà Lạt ngâm ướp và sấy khô, có thể giữ màu từ 3 - 5 năm, với giá 70.000 đồng/cành.

Đồ đôi lên ngôi, dịch vụ tình yêu nở rộ

Mùa lễ tình yêu năm nay, đồ đôi được nhiều bạn trẻ lựa chọn như nhẫn đôi, áo đôi, và cả sim điện thoại cũng phải có đôi. Mùa Valentine này, Tùng và Giang (cùng sinh viên Đại học Nông Nghiệp I Hà Nội) rủ nhau đi đo nhẫn. Tùng chia sẻ: "Tặng nhẫn nhân dịp Valentine để thắt chặt thêm tình cảm. Đeo chiếc nhẫn có tên người yêu bên mình sẽ giúp thấy ấm áp và mạnh mẽ hơn". Qua khảo sát, giá một đôi nhẫn bạc thiết kế bắt mắt trên phố Hàng Thiếc là khoảng 500.000 đồng/cặp, nhẫn trơn cỡ vừa khoảng 300.000 -400.000 đồng/cặp.

Bên cạnh nhẫn, áo đôi cũng là lựa chọn của rất nhiều bạn trẻ. Giá các loại áo đôi có nhiều mức khác nhau: Hàng Việt Nam, Trung Quốc có giá khoảng 400.000 - 500.000 đồng/đôi, các loại áo khoác mỏng giá 700.000 - 800.000 đồng/đôi. Các đôi áo nhập từ Hàn Quốc, Nhật Bản có giá cao hơn, lên tới hàng triệu đồng/đôi.
Không chỉ áo, nhẫn, mà những vỏ điện thoại, thậm chí là cả sim điện thoại đôi cũng là những món hàng được nhiều bạn trẻ tìm kiếm trong dịp này. Giá của một cặp số điện thoại đôi giá 650.000 đồng, những cặp sim có số đẹp thì có giá lên tới hàng triệu đồng.

Những ngày này, trên các website, những quảng cáo về "dịch vụ tỏ tình" xuất hiện nhiều. Đi kèm với dịch vụ tỏ tình là dịch vụ viết thư tay thuê, nhắn tin lãng mạn thuê, quân sư thuê...

Bên cạnh đó, Valentine cũng là thời điểm các quán cung cấp dịch vụ lẩu sôcôla (hay còn gọi là lẩu tình yêu) tấp nập đặt bàn. Một nồi lẩu tình yêu gồm có sôcôla, hoa quả tươi, bánh mặn, cốm ngũ sắc. Có thể thưởng thức lẩu sôcôla cùng rượu vang hoặc café. Theo ghi nhận, một nồi lẩu sôcôla cho 2 người giá từ 100.000- 200.000 đồng, chưa kể đồ uống.

Cùng với những dịch vụ tình yêu mang tính "ăn sẵn", các dịch vụ làm đồ hand- made và cung cấp vật liệu để tự làm đồ hand-made cũng nở rộ. Chu Hải Yến, sinh viên Đại học dân lập Thăng Long, tỏ ra am hiểu: "Muốn làm thiệp hand-made thì lên phố Hàng Mã mua vật liệu, nếu muốn tự đan găng tay, đan khăn làm quà tặng thì đến Đinh Liệt mua len, kim đan, nếu muốn mua khuôn để tự đúc bánh sôcôla thì đến phố Hàng Thiếc, hay đến Núi Trúc để đặt gối in chữ hay hình tùy chọn”.

Những dịch vụ phục vụ cho ngày lễ tình yêu như vậy xuất hiện ngày càng nhiều và được nhiều bạn trẻ lựa chọn.

Bài và ảnh: Phạm Mỹ